Ông Lê Văn Minh giữ chức Tổng giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

(PLO)- Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình TP.HCM.

Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên đã công bố Quyết định thành lập và các Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát Thanh, Truyền hình TP.HCM.

Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM-co-quan-bao-chi-tphcm.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Báo và Phát Thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo quyết định, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Gồm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định bổ nhiệm Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, ông Trần Xuân Toàn và ông Tô Đình Tuân giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh cho biết việc đơn vị mới chính thức ra mắt là dấu mốc đặc biệt của báo chí thành phố, diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo ông, đội ngũ những người làm báo TP.HCM đang hòa chung niềm vui với báo chí cả nước với kết quả đáng tự hào, mang hơi thở cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP thông qua nhiều tác phẩm, ấn phẩm có giá trị.

Kết quả Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 44 vừa được trao là minh chứng cho sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của những người làm báo.

Theo ông Lê Văn Minh, việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là sự kiện quan trọng mang dấu ấn đặc biệt của báo chí TP.HCM. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí được thực hiện theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM nhằm xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc và Hội đồng Biên tập, ông bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, đưa cơ quan mới đi vào hoạt động hiệu quả, đúng định hướng và quy định.

giam-doc-co-quan-bao-dai-phat-thanh-tphcm.jpg
Tân Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sẽ tập trung nâng cao chất lượng nội dung trên các nền tảng báo chí, phát thanh, truyền hình; đầu tư các chương trình, chuyên đề có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu thông tin và thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của người dân thành phố và cả nước.

Lãnh đạo cơ quan cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà báo đã góp phần xây dựng và phát triển nền báo chí TP.HCM suốt nửa thế kỷ qua, tạo nên nhiều dấu ấn quan trọng kể từ ngày đất nước thống nhất. Ông thừa nhận quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí có thể tạo ra nhiều tâm tư, cảm xúc khác nhau đối với đội ngũ người làm báo. Tuy nhiên, kinh nghiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và tình yêu với nghề sẽ là động lực để mỗi cá nhân thích nghi, vượt qua thời điểm đặc biệt này để tiếp tục có những chặng hành trình tiếp theo như mong muốn.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống báo chí cách mạng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với bạn đọc và người dân TP" - ông nói, đồng thời kêu gọi đội ngũ người làm báo TP.HCM cùng bước vào chặng đường phát triển mới của báo chí TP, bắt đầu những trang nhật ký làm báo của mình.

Ông Lê Văn Minh, 50 tuổi, quê ở TP.HCM; có trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Minh có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo.

Ông là cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội. Trong giai đoạn 2007 đến tháng 9-2011, ông Minh là ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn TP.HCM. Sau đó, ông được điều động về Ban Tuyên giáo Thành ủy, lần lượt giữ chức Chánh văn phòng rồi Phó trưởng ban.

Tháng 9-2016, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM luân chuyển, điều động ông Minh về huyện Bình Chánh, chỉ định làm Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Gần ba năm sau, tháng 6-2019, ông Minh được điều động về Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và giữ vị trí phó trưởng ban thường trực.

Tháng 12-2021, ông được điều động từ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM về giữ chức Bí thư Quận ủy quận 10 (TP.HCM cũ).

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông giữ chức Bí thư phường Diên Hồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.