Ông Lê Tùng Vân chưa được công an chấp nhận gia hạn tạm trú ở Long An

(PLO)- Ông Lê Tùng Vân đã đề nghị Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tiếp tục gia hạn tạm trú nhưng chưa được chấp nhận vì thiếu sự đồng ý của chủ hộ bà Cao Thị Cúc do đang bị tạm giam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, lãnh đạo Công an huyện Đức Hoà, Long An – cho biết công an địa phương chưa chấp nhận yêu cầu gia hạn tạm trú đối với Lê Tùng Vân, bị can hiện đang được tại ngoại trong thời gian chờ hầu tòa.

Ông Lê Tùng Vân là bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Long An, bị can Vân (90 tuổi) được xác định là người cầm đầu vụ án xảy ra tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó, bị can Lê Tùng Vân đã liên hệ với công an cấp xã Hoà Khánh Tây đề nghị tiếp tục gia hạn tạm trú và làm căn cước công dân.

Tuy nhiên, chủ hộ mà bị can Vân yêu cầu tạm trú là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn hộ nơi tự xưng là Tịnh thất bồng lai) hiện đã bị tạm giam do liên quan đến cùng vụ án. “Chưa có sự đồng ý của chủ hộ, do đó chưa thể tiếp tục thực hiện các thủ tục gia hạn tạm trú của bị can Vân theo quy định”.

Ông Lê Tùng Vân đã từng rời khỏi nơi cư trú đến Công an quận 6, TP.HCM yêu cầu làm căn cước công dân

Ông Lê Tùng Vân đã từng rời khỏi nơi cư trú đến Công an quận 6, TP.HCM yêu cầu làm căn cước công dân

Trước đó, ngày 7-6, bị can Vân, đang phải chịu biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú, đã từng đến trụ sở Công an quận 6, TP.HCM yêu cầu làm công cước công dân do hộ khẩu của bị can ở quận 6, TP.HCM.

Sau đó, công an phát hiện và đưa ông Vân trở lại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Việc rời nơi cư trú được nhận định chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên hiện nay công an vẫn tiếp tục giám sát, không cần thay đổi biện pháp ngăn chặn, do đó bị can hiện vẫn đang ở xã Hòa Khánh Tây và có sự giám sát của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.