Ông Lê Trương Hiền Hòa lý giải việc đoàn 4.500 khách Ấn Độ không chọn TP.HCM

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết theo khảo sát, du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam lần đầu thường có xu hướng đến Thủ đô để du lịch văn hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-8, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đã trả lời về việc tại sao 4.500 khách Ấn Độ đến Việt Nam du lịch nhưng không chọn đến TP.HCM.

Ông Lê Trương Hiền Hòa lý giải việc đoàn 4.500 khách Ấn Độ không chọn TP.HCM-du-khach-an-do-2.JPG
Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: THÀNH NHÂN

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, việc Việt Nam đón đoàn 4.500 khách đến từ Ấn Độ là một tín hiệu mừng cho ngành du lịch dịp cuối năm. Đây là đoàn khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam từ trước đến nay. Khi đến Việt Nam, đoàn chọn du lịch tại TP Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh. Đơn vị tổ chức là Vietravel có trụ sở tại TP.HCM.

Ông Hòa cho biết theo khảo sát, du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam lần đầu thường có xu hướng đến Thủ đô để du lịch văn hóa. Những lần sau đó sẽ lựa chọn những TP lớn như TP.HCM để du lịch mua sắm, thụ hưởng.

“Mặc dù đoàn khách này không đến TP.HCM nhưng trước đó TP.HCM cũng đã đón ít nhất hai đoàn khách từ Ấn Độ với hàng ngàn người” – ông Hòa nói và cho biết theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, du lịch và du khách, TP.HCM có đầy đủ các điều kiện để tiếp đón các đoàn khách lớn như vậy.

du-khach-an-do.jpg
Đoàn khách Ấn Độ đến Hạ Long, ngày 29-8. Ảnh: NGỌC SƠN

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, du khách từ Ấn Độ đến TP.HCM có sự tăng trưởng trong nhanh thời gian qua. TP.HCM cũng là địa phương có nhiều đường bay trực tiếp đến Ấn Độ so với các tỉnh thành.

Đáng chú ý, tại hội thảo du lịch quốc tế tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động liên quan đến thị trường Ấn Độ và sẵn sàng đón các đoàn khách lớn đến TP.HCM.

Trước đó, như PLO.VN đã thông tin, từ ngày 27-8 đến ngày 7-9, đoàn 4.500 khách Ấn Độ sẽ được chia thành các đoàn nhỏ để đến Việt Nam du lịch.

Cụ thể, đoàn khách này đã đến Hà Nội vào chiều ngày 27-8. Sau khi thăm quan ở Hà Nội, đến ngày 29-8, đoàn khách đã đến với Ninh Bình.

Theo lịch trình tham quan, đoàn khách sẽ di chuyển đến hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội, sau đó di chuyển đến Ninh Bình và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) để tiếp tục tham quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.