Ông Lê Tiến Châu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Ông Lê Tiến Châu được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với số phiếu đạt 98%.

Ngày 17-4, HĐND tỉnh Hậu Giang họp kỳ họp thứ tám (bất thường) HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, được giới thiệu để HĐND bầu vào chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kết quả bỏ phiếu kín, có 49/50 phiếu (tỉ lệ đạt 98%) tín nhiệm bầu ông Lê Tiến Châu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu sau trúng cử, ông Lê Tiến Châu gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu. Đồng thời tân chủ tịch tỉnh hứa: “Tôi luôn trân trọng những thành quả, những kinh nghiệm quý báu của các vị lãnh đạo tiền nhiệm. Luôn có tinh thần cầu thị, dám nghĩ dám làm, mang hết sức lực, trí tuệ của mình cho công việc; chủ động tiếp cận, nắm bắt sâu với tình hình địa phương, trọng dân, gần dân, lắng nghe dân; không ngừng học tập, rèn luyện trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự phát triển chung của tỉnh Hậu Giang".

Ông Lê Tiến Châu trúng cử chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Trước đó Ban Bí thư đã chỉ định ông Lê Tiến Châu tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật học, từng 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM (từ 1994 đến 2009).

Sau thời gian giảng dạy, ông lần lượt làm vụ trưởng, trưởng Cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 6-2016, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Miễn nhiệm ông Lữ Văn Hùng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng do ông Hùng được tín nhiệm giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết và quyết nghị thông qua nghị quyết để ông Trần Công Chánh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 do ông Chánh đã nghỉ hưu. 

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã quyết nghị thông qua sáu tờ trình về đề nghị thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế viên chức, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 và biên chế các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018; Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực; Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực; quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Quy định mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.