Ông Lê Quốc Phong kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hóc Môn, Đông Thạnh...

(PLO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu địa phương rà soát vị trí đặt bàn ghế, thùng phiếu, bàn hướng dẫn, khu vực viết phiếu, bảo đảm thuận tiện, khoa học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, tổ trưởng Tổ công tác số 1, đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh.

Tại xã Xuân Thới Sơn, tổ công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 2 (trụ sở liên ấp 3, 4, 5) và khu vực bỏ phiếu số 21 (trụ sở liên ấp 52, 53). Nội dung kiểm tra gồm trang trí khánh tiết, khu vực bỏ phiếu, bàn viết phiếu, việc quản lý phiếu bầu, phòng cháy chữa cháy và phương án hướng dẫn cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra công tác tổ chức bầu cử -bau-cu-lanh-dao-tphcm-kiem-tra-chuan-bi 5.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, tổ trưởng Tổ công tác số 1, đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh. Ảnh: THANH THÙY

Tại mỗi điểm, ông Lê Quốc Phong ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương. Ông lưu ý việc sắp xếp khu vực bỏ phiếu phải hợp lý, nhất là bàn viết phiếu của cử tri để bảo đảm thuận tiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị địa phương tiếp tục hướng dẫn kỹ cho thành viên tổ bầu cử về quy trình, nghiệp vụ, nhất là khâu kiểm phiếu. Việc quản lý phiếu bầu phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định từ ấp đến xã, thành phố.

Ông Lê Quốc Phong cũng nắm tình hình về phòng cháy chữa cháy, nhân sự phụ trách và các vướng mắc tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ.

Tại xã Hóc Môn, ông Lê Quốc Phong kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy (nơi tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp của TP.HCM) và khu vực bỏ phiếu số 17 tại trụ sở Ban nhân dân ấp 27.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra công tác tổ chức bầu cử-bau-cu-lanh-dao-tphcm-kiem-tra-chuan-bi 6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra không gian tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. Ảnh: THANH THÙY

Qua kiểm tra, ông Lê Quốc Phong đánh giá công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm yêu cầu. Ông lưu ý địa phương rà soát lại vị trí đặt thùng phiếu, bàn đối chiếu thẻ cử tri, khu vực viết phiếu để bảo đảm khoa học, đúng quy định.

Đối với khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 2.000 cử tri tham gia và là điểm cầu truyền hình trực tiếp, ông lưu ý đảm bảo đường truyền, kỹ thuật và lắp đặt thiết bị. Địa phương cần phân công đầu mối rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và nhà trường.

Xã cũng cần chủ động tăng cường lực lượng tình nguyện viên, báo cáo sớm các khó khăn để thành phố kịp thời hỗ trợ, giúp ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra công tác tổ chức bầu cử -bau-cu-lanh-ddao-tphcm-kiem-tra-chuan-bbi.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra từng khu vực bỏ phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Tại xã Đông Thạnh, ông Lê Quốc Phong tiếp tục kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 14 và số 58. Ghi nhận sự chủ động của địa phương, ông đề nghị tiếp tục rà soát kỹ từng đầu việc để cử tri đi bầu sớm, bầu đủ, công tác kiểm phiếu diễn ra nhanh và chính xác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra công tác tổ chức bầu cử -bau-cu-lanh-ddao-tphcm-kiem-tra-chuan-bi 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kiểm tra việc bố trí thùng phiếu. Ảnh: THANH THÙY

Ông Lê Quốc Phong chúc các tổ bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.