Ông Lê Quốc Phong: Hướng tới Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM cần tinh thần hành động cao

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, việc tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về phát triển TP, hướng tới Luật đô thị đặc biệt là cơ hội mang giá trị kim cương để TP mở ra không gian phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-4, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ ba, đánh giá sơ kết quý I -2026.

Hội nghị do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy các cơ quan Đảng TP chủ trì.

Làm với tinh thần hành động

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá trong quý I, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn theo tiến độ, có sự chuẩn bị tích cực cho công việc năm 2026 ngay từ những tháng đầu năm.

"Không có tâm lý chờ, không có tâm lý trễ, sự chuyển động ngày một tốt hơn, nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu chung của TP", ông đánh giá.

Năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Lê Quốc Phong nói phải tập trung tối đa mọi thứ, cả về suy nghĩ, cụ thể hóa và bắt tay ngay vào hành động.

Trong quý II, phải tiếp tục rà soát việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIV.

Việc xây dựng chương trình hành động phải “ngắn gọn, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian và rõ sản phẩm”. Mỗi đảng viên phải tự xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quốc Phong: Hướng tới Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM cần tinh thần hành động cao-ong-le-quoc-phong-dang-uy-co-quan-dang 2.jpg
Ông Lê Quốc Phong chủ trì hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Các đơn vị trong khối cần tham gia tích cực việc tham mưu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới và dự thảo Luật đô thị đặc biệt. Đảng ủy các cơ quan đảng có đủ điều kiện để tham gia đóng góp những nội dung này.

Ông Lê Quốc Phong gợi ý, khối Tư pháp sẽ tham mưu việc thẩm định khía cạnh pháp lý, đề xuất khung chính sách vượt trội. Khối các Ban Đảng chịu trách nhiệm nòng cốt trong tổng kết lý luận và thực tiễn.

Khối báo chí tham gia sâu trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để có thể bổ sung vào dự thảo nghị quyết những cơ chế vượt trội, những cơ chế đủ sức, phân cấp, phân quyền để TP đột phá thực sự, phát triển nhanh theo yêu cầu của Trung ương, cũng là sự kỳ vọng của nhân dân TP trong không gian phát triển mới.

“Việc tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về phát triển TP, hướng tới Luật đô thị đặc biệt là cơ hội mang giá trị kim cương để TP có thể mở ra không gian phát triển”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, ông Lê Quốc Phong nhìn nhận yếu tố thời gian là lợi thế cạnh tranh của các địa phương, đơn vị.

“Nếu chậm trễ, các địa phương khác sẽ đi trước. Chúng ta chậm đề xuất cơ chế, chính sách thì địa phương khác sẽ đề xuất sớm hơn”, ông Lê Quốc Phong nói và nhấn mạnh đến tinh thần hành động, sự quyết liệt ngay trong công việc, cái gì đã rõ thì suy nghĩ cách làm có hiệu quả.

Đánh giá cán bộ không phải là "thủ tục cần phải có"

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý đến công tác phát triển Đảng và cho rằng, dù không chạy theo số lượng, nhưng số lượng là mục tiêu để phấn đấu. Phải có trách nhiệm thực hiện đúng quy định và đạt chỉ tiêu.

“Phải xác định sức sống của tổ chức phải có lực lượng kế thừa. Cấp ủy phải có trách nhiệm vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng”, ông nhấn mạnh và gợi mở Học viện Cán bộ chủ trì phối hợp mở lớp bồi dưỡng chính trị định kỳ hàng tháng, linh hoạt hóa địa điểm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng.

Về công tác cán bộ, ông đề nghị tập trung kiện toàn bộ máy Ban chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, nhân sự ở các vị trí khuyết.

Ông Lê Quốc Phong: Hướng tới Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM cần tinh thần hành động cao, mở ra không gian phát triển-ong-le-quoc-phong-dang-uy-co-quan-dang.jpg
Ông Lê Quốc Phong lưu ý việc đánh giá cán bộ phải trở thành công cụ hiệu quả chứ không phải là thủ tục cần phải có. Ảnh: THANH THÙY

Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Đảng, hoàn thành số hóa dữ liệu trong quý II-2026. Trong đó, phải làm sạch dữ liệu đảng viên, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Thành ủy cũng lưu ý việc đánh giá cán bộ, với “tinh thần đánh giá cán bộ phải trở thành công cụ hiệu quả chứ không phải là thủ tục cần phải có”. Ngoài ra, chú trọng việc nắm bắt tư tưởng đội ngũ trong tình hình hiện nay.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, khối cơ quan Đảng phải là khối "thích ứng nhanh nhất" với các chuyển động mạnh của Trung ương và TP.HCM.

"Không để bị chậm và phải tham mưu được những việc mới, đáp ứng được yêu cầu chung của TP", ông nói.

Ông Lê Quốc Phong lưu ý trong quý II, Trung ương sẽ ban hành và triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời ban hành quy định về công tác tư tưởng chính trị trong Đảng.

Vì vậy, toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải tham gia thảo luận sâu, bàn về cách làm, trong đó cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu phải tự chuẩn bị phương pháp tiếp cận mới để triển khai cụ thể các nội dung này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.