Ông Lê Minh Trí nói về việc xử lý các vụ CSGT nhận hối lộ

(PLO)- Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định với thiết bị ghi âm, nếu cơ quan chức năng giám định tiếng nói là 50/50 thì cũng không truy tố được.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đã có những chia sẻ về những cái khó trong các vụ án cảnh sát giao thông nhận hối lộ tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 5, sáng 15-10.

Cử tri Mai Thanh Hà bức xúc vì không truy tố được CSGT nhận hối lộ trong nhiều vụ án. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Mai Thanh Hà (phường 7) băn khoăn trong nhiều vụ án có dấu hiệu cảnh sát giao thông nhận tiền hối lộ nhưng không truy tố được, như vụ án "Logo xe vua" và nhiều vụ khác.

“Trong nhiều vụ án đều có tiền hối lộ nhưng đến giờ phút này không có ai nhận cả. Không có tội phạm hối lộ mặc dù có người đưa, có người tố cáo, có người môi giới nhưng không có người nhận hối lộ thì đây là một chuyện không thể chấp nhận được” - ông Hà nói.

Chia sẻ với cử tri, ông Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND Tối cao, cho rằng thời gian qua những vụ án nhận hối lộ nói chung là một trong những vụ án hết sức khó khăn trong điều tra.

Trong điều tra hối lộ, thường chủ yếu chỉ có người đưa người nhận tay đôi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không truy tố, xét xử được. Nhiều vụ án đã được đưa ra truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, ở mảng giao thông có xảy ra một số vụ án mà chúng ta không truy tố được người nhận qua tố giác, kể cả người môi giới. Vì lý do trong các vụ án này thì các bị can, chủ yếu là lời khai, còn có ghi âm đi nữa thì cũng phải thu thập và giám định chính xác mới coi đó là chứng cứ được.

Chính vì thế trong thực tế có những hạn chế trong điều tra, xét xử. Vì nó có nguyên nhân, thứ nhất là do năng lực của các cơ quan chức năng từ điều tra, kiểm sát đến cơ quan tòa án. Thứ hai là khả năng đối phó của các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thứ ba là liên quan đến trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Ông Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Trí, pháp luật quy định trọng chứng hơn trọng cung, truy tố phải đúng pháp luật. Do đó, các loại vụ án này đặt ra một vấn đề là chúng ta nghi ngờ, thậm chí chúng ta cảm nhận được bản chất là phạm tội nhưng chứng cứ trực tiếp không có. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, chúng ta phải bảo vệ quyền con người trong quá trình thực hiện tố tụng.

"Vì thế sẽ có những vụ án chúng ta cảm nhận như thế nhưng chứng cứ không chắc, không trực tiếp thì vẫn không thể truy tố người đó được, nên có tình trạng người đưa hối lộ, kể cả người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ không nhận. Nếu chúng ta có những chứng cứ khác thì chúng ta sẽ truy tố được họ, còn nếu không có chứng cứ chỉ lời khai thôi thì không phải ai khai là truy tố người kia” - ông Trí nói.

Ông Trí cũng khẳng định với ghi âm nếu cơ quan chức năng giám định tiếng nói của âm thanh này là 50/50 thì cũng không truy tố được. “Trong cuộc đấu tranh này, ai giỏi hơn, ai nhanh tay hơn thì người đó thắng, chứ không phải lúc nào chúng ta ra trận cũng thắng cả. Ông Park Hang-seo cũng có lúc phải thua mà!” - ông Trí nói vui.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.