Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ngành chức năng vừa trao trả tài sản cho ông Nguyễn Văn Cưng (SN 1927, địa chỉ của nhân vật đã thay đổi) người ăn xin bị cướp vào ngày 21-12-2013, tại chợ thực phẩm huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả. 

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)
Ông lão ăn xin nhận lại tài sản bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Cưng và tài sản được trao trả

Số tài sản được trao trả gồm: trên 62 triệu đồng; 56 nhẫn vàng 24kara (trọng lượng 4 lượng, 2 chỉ, 3 phân, 7 ly); 1 nhẫn vàng 18kara (trọng lượng 2 chỉ, 8 phân); 1 chiếc lắc đeo tay vàng 18kara (trọng lượng 3 chỉ, 1 phân, 7 ly); 1 dây chuyền vàng 18kara (trọng lượng 1 lượng, 1 chỉ, 7 ly) với tổng giá trị tài sản trên 227 triệu đồng.

Trước đó, ông Cưng hành nghề ăn xin, khi đang ngủ ở sạp bán quần áo tại chợ Thực phẩm huyện Tam Nông, thì bị 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Danh (SN 1996), Nguyễn Thái Tài (SN 1996), cùng ngụ huyện Tam Nông cướp tài sản.

Hiện ngành chức năng đã kết thúc hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Dương Út (Đồng Tháp Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.