Ông Hứa Quốc Hưng làm Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi, TP.HCM

(PLO)- Ông Hứa Quốc Hưng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Củ Chi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Đảng bộ xã Củ Chi, TP.HCM, tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Củ Chi đã ra mắt với 33 người, trong đó ông Hứa Quốc Hưng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi.

Bà Trần Thị Ngọc Dung làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Củ Chi; ông Phạm Kiều Hưng làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Củ Chi.

Tận dụng lợi thế vị trí để bứt phá kinh tế

Xã Củ Chi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An. Đây là địa phương có diện tích lớn, dân số đông, hạ tầng giao thông đa dạng, địa phương sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

ong-hua-quoc-hung-lam-bi-thu-dang-uy-xa-cu-chi-tp-hcm-76.jpg
Đảng bộ xã Củ Chi, TP.HCM tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 12-8. Ảnh: NT

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, Củ Chi nằm trong Khu đô thị Tây Bắc - một trong ba khu vực ngoại thành được phát triển theo mô hình đa trung tâm, gắn kết giữa nội và ngoại thành. Đây sẽ là cơ sở để TP tập trung đầu tư, tạo cú hích phát triển kinh tế địa phương nhanh và bền vững.

Đại hội xác định ba khâu đột phá gồm phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đô thị hóa; nâng cao chất lượng quy hoạch, hạ tầng; và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% vào năm 2025 và đạt hai con số giai đoạn 2026-2030.

ong-hua-quoc-hung-lam-bi-thu-dang-uy-xa-cu-chi-tp-hcm.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội đóng góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: NT

Các chỉ tiêu trọng tâm gồm thu ngân sách hằng năm đạt 100% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 10,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 55% so với năm 2025; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45%.

Tập trung công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao

Về kinh tế, xã ưu tiên phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung và vùng lân cận, khuyến khích xây dựng nhà ở cho chuyên gia, nhà ở xã hội cho công nhân, phát triển hệ thống giáo dục mầm non gắn với khu công nghiệp.

Song song đó, địa phương đẩy mạnh công nghiệp chế biến nhằm khai thác hiệu quả nông sản của Củ Chi và các vùng phụ cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng sức hút đầu tư. Nông nghiệp công nghệ cao được xác định là hướng đi lâu dài, gắn với chương trình OCOP và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Ông Hứa Quốc Hưng làm Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi, TP.HCM
Ông Hứa Quốc Hưng phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Xã Củ Chi cũng tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch thông tin về đất đai, quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể trong tiếp cận mặt bằng, vốn và thủ tục hành chính. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối với các khu đô thị, khu công nghiệp lân cận.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Củ Chi triển khai chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thống quốc gia, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân...

Mảnh đất Củ Chi "đất thép thành đồng" thành điểm sáng

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, đánh giá cao tiềm năng và vị thế chiến lược của xã Củ Chi sau khi sáp nhập. Ông nhấn mạnh đây là một dấu mốc lịch sử, địa phương cần tận dụng tối đa lợi thế về quỹ đất, giao thông và khu công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển mới.

Ông Hứa Quốc Hưng làm Bí thư Đảng ủy xã Củ Chi, TP.HCM
Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Theo ông Kiên, xã Củ Chi cũng đứng trước nhiều thời cơ đan xen thách thức. Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, ông Kiên yêu cầu xã Củ Chi nhanh chóng củng cố tổ chức, thống nhất ý chí và hành động; kế thừa, phát huy thế mạnh của các xã trước sáp nhập, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; xứng đáng với truyền thống Anh hùng trong kháng chiến - Anh hùng trong đổi mới.

z6898546081207_eadbc75a1050ba3e34b494e695a99471.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Củ Chi ra mắt tại đại hội. Ảnh: NT

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM đề nghị Đảng bộ xã Củ Chi tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ổn định tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận; triển khai các đột phá chiến lược về kinh tế, hạ tầng, cải cách hành chính; chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa - giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hình mẫu về cải cách hành chính ở cấp cơ sở.

Ông Phạm Thành Kiên tin tưởng với truyền thống “Đất thép thành đồng” cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, xã Củ Chi sẽ trở thành điểm sáng về phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.