Ông Đoàn Ngọc Hải có trách nhiệm về sai phạm cấp phép xây dựng

(PLO)- Theo bà Trần Thị Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1, những sai phạm liên quan đến công tác cấp phép xây dựng có trách nhiệm của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Hiện nay, có thông tin cho rằng ông Đoàn Ngọc Hải có liên quan đến nhiều sai phạm trong công tác cấp phép xây dựng (CPXD) nhiều công trình xây dựng trên địa bàn quận 1. Cụ thể như tăng hệ số sử dụng đất, tăng số tầng so với quy định, cấp phép xây dựng vượt thẩm quyền…

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần ra quân dẹp vỉa hè. 

Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra của Thanh tra quận 1 trước đó chủ yếu đề cập đến trách nhiệm cụ thể của Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) cùng các cá nhân có liên quan. Hiện nay, quận 1 cũng đã tiến hành kỷ luật các cá nhân, tập thể này. Trong khi đó, lãnh đạo được phân công phụ trách mảng đô thị là một Phó Chủ tịch UBND quận 1 (thời điểm đó là ông Đoàn Ngọc Hải - PV) thì kết luận thanh tra của quận không nhắc đến. Theo quy trình, liên quan đến công tác CPXD, Phòng QLĐT sẽ tham mưu để Phó Chủ tịch phụ trách đô thị ký. Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra quận 1 lại không đề cập đến trách nhiệm của ông Hải.

Về vấn đề này, bà Trần Thị Kim Yến đã có trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCMbên hành lang Quốc hội chiều 7-6. Theo bà Yến, thời điểm đó, ông Hải được phân công phụ trách mảng đô thị và ông Hải cũng phải chịu trách nhiệm. Bà Yến cho hay, quận 1 đang xử lý từng cấp và ông Hải cũng nằm trong quy trình xem xét.

“Hiện nay, quận đang xem xét trách nhiệm đối với người trực tiếp, sau đó mới đến người đứng đầu được phân công. Chúng tôi đang xử lý từng cấp và anh Hải cũng nằm trong quy trình đó. Anh Hải thuộc thẩm quyền xử lý của cấp trên”, bà Yến thông tin.

Năm 2018, Thanh tra quận 1 đã có kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng liên quan đến CPXD tại Phòng QLĐT quận 1. Theo kết luận thanh tra, từ tháng 1-2016 đến tháng 10-2017, Phòng QLĐT đã tiếp nhận 3.406 hồ sơ CPXD, cấp gần 1.100 CPXD, còn lại là ra văn bản hướng dẫn và không CPXD.

Thanh tra quận 1 đã kiểm tra, xác minh 49 hồ sơ CPXD, phát hiện hàng loạt vi phạm về xây dựng như đã nêu trên. Trong đó có việc Phòng QLĐT đã tham mưu CPXD vượt tầng ở năm công trình: Nhà 18A/111/3 Nguyễn Thị Minh Khai từ bốn tầng lên năm tầng. Cấp phép cải tạo, sửa chữa biệt thự 90/88A Nguyễn Đình Chiểu tăng một tầng. Căn nhà 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 175/10+12 Phạm Ngũ Lão tăng từ sáu tầng lên bảy tầng. Công trình khách sạn, nhà ở kết hợp khách sạn tại 9-11-13 Lưu Văn Lang tăng từ bảy tầng lên tám tầng.

Một công trình vi phạm tại quận 1. Ảnh ITN

Thanh tra cũng phát hiện nhiều công trình xây dựng lẽ ra thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng nhưng Phòng QLĐT quận 1 cũng đã tham mưu CPXD.

Nhiều sai phạm khác của Phòng QLĐT quận 1 cũng được đề cập đến trong kết luận thanh tra, như tham mưu tăng độ vươn ban công không đúng quy định tại công trình 33 Phùng Khắc Khoan, 53 Huỳnh Khương Ninh. Công trình 90/88A Nguyễn Đình Chiểu tăng mật độ xây dựng hơn 10% so với quy định…

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng cho hay Phòng QLĐT quận cũng chậm tham mưu văn bản hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đề nghị CPXD đối với 29 trường hợp. Thời gian chậm: Từ một đến tám ngày làm việc.

Từ những sai sót trên, quận 1 đề nghị kiểm điểm Trưởng phòng QLĐT Lê Quốc Hiếu cùng bảy chuyên viên thuộc tổ CPXD của phòng này.

Thời điểm đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Yến cho biết, sẽ giao UBND quận xử lý về mặt chính quyền, về mặt Đảng sẽ xử lý sau. Bà Yến khẳng định: “Vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Bất cứ người nào vi phạm đều bị xử lý, không trừ một ai”.

Đến tháng 11-2018, tổ công tác cấp phép xây dựng tại Phòng Quản lý đô thị quận 1 đã bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đang chờ xử lý về mặt Đảng. Cụ thể, cá nhân vi phạm gồm ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng phòng QLĐT và 7 chuyên viên Phòng QLĐT là ông Ứng Kim Khôi, ông Hồ Ngọc Đỉnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, ông Dương Thanh Bình, ông Ngô Thanh Hoàng, ông Nguyễn Đoàn Hiếu và ông Nguyễn Đình Nguyên.

Trong đó, đã xử lý bảy chuyên viên có thiếu sót trong tham mưu, đề xuất CPXD. Cụ thể, phê bình bốn người, khiển trách hai người và một người bị cảnh cáo. Tất cả các chuyên viên này đều bị điều chuyển công tác, không cho tiếp tục phụ trách lĩnh vực cấp phép xây dựng.

Riêng trường hợp ông Lê Quốc Hiếu chưa bị xử lý kỷ luật do hiện thời điểm đó chưa có chủ tịch UBND quận (do ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 - mới được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM). Trong khi, việc kỷ luật trưởng phòng QLĐT quận thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch nên phải chờ.

Để làm rõ việc xử lý cán bộ cũng như xử lý các công trình vi phạm hiện nay như thế nào, ngày 7-6, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1. Ông Dũng cho biết, vụ việc xảy ra trước khi ông về đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận 1 nên ông Dũng hứa sẽ trả lời các vấn đề báo nêu ngay khi rà soát lại toàn bộ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.