Ông chủ Trung Nguyên mất quyền kiểm soát thương hiệu G7

(PL)- Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định hủy bỏ quyền đại diện pháp luật của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên tại Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên - đơn vị sở hữu thương hiệu cà phê hòa tan G7.

Theo VOV, Sở thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tám được phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực hiện thay đổi từ ngày 21-4 sau khi xảy ra tranh chấp tài sản giữa ông và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Các mẫu con dấu của Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên cũng được hủy bỏ.

Đồng thời, cơ quan này cũng khôi phục giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ bảy ngày 28-11-2013 của công ty này, trong đó người đại diện pháp luật là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Mới đây, dư luận ồn ào chuyện tranh chấp tài sản của gia đình ông Vũ. Bà Thảo đã có đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Bình Dương đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ thay đổi ngày 21-4 trước đó.

Trung Nguyên IC là công ty đang sở hữu hai nhà máy trực tiếp sản xuất cà phê hòa tan G7 tại Bình Dương và Bắc Giang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.