Ôm thi thể thai nhi song sinh chết lưu đến BV truy trách nhiệm

(PLO)- Sau bốn ngày nhập viện theo dõi chờ sinh tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì thai nhi song sinh lần lượt bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Ngày 16-9, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với BV đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long xác minh làm rõ việc hai thai song sinh chết lưu trong bụng sản phụ.

Gia đình ôm thi thể hai thai nhi song sinh đến bệnh viện truy trách nhiệm

Trước đó, tối 15-9, khoảng chục người gia đình chị Cao Hồng Th. (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã ôm thi thể hai thai nhi song sinh đến BVĐK tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện về cái chết của thai nhi.

Theo gia đình sản phụ, ngày 11-9, chị Th. có dấu hiệu sinh nên được đưa đến BVĐK tỉnh nhập viện theo dõi.

Đến sáng 15-9, chị đau bụng nên chồng sản phụ đã kêu bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện một thai nhi đã chết lưu trong bụng. Sau đó thai nhi còn lại cũng chết lưu. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ, gia đình đã đưa chị Thu sang một bệnh viện tại TP Cần Thơ cấp cứu và mổ lấy thai ra.

Bức xúc trước cái chết bất thường của thai nhi nên gia đình đã ôm thi thể hai hài nhi đến yêu cầu BVĐK và ngành chức năng lằm rõ.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành công tác khám nghiệm thi thể hai bé song sinh và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Về phía BV, ông Văn Công Minh - Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long cũng đã viết giấy xác nhận, thai nhi đã chết tạiVBVĐK tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, hẹn ngày 21-9 tới, bệnh viện sẽ giải quyết vụ việc với gia đình sản phụ.

Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Công Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết Sở đã nhận được thông tin vụ việc và có yêu cầu bênh viện báo cáo cụ thể trong chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.