Ô nhiễm hồ Đá Đen: BR-VT làm việc với Đồng Nai

(PLO)- Hồ Đá Đen là hồ cung cấp nước sinh hoạt lớn nhất của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nên lãnh đạo tỉnh rất lo lắng về chất lượng nguồn nước.

Ngày 17-7, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã cùng ông Lê Tuấn Quốc Phó Chủ tịch UBND và đoàn công tác có chuyến làm việc với tỉnh Đồng Nai. Buổi làm việc liên quan đến nghi vấn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại hồ Đá Đen của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu từ nhà máy xử lý chất thải của công ty TNHH MTV Thương mại Thiên Phước (đặt tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Hồ Đá Đen là hồ cung cấp nước sinh hoạt lớn nhất của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Vì vậy lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu rất lo lắng và quan tâm đến vấn đề chất lượng nguồn nước, việc xả thải của các nhà máy sản xuất nếu có chảy vào đây.

Tuy nhiên, phía tỉnh Đồng Nai chỉ có người đại diện cao nhất là một người của Sở TN&MT cùng lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ…

Theo trình bày của công ty TNHH MTV Thương mại Thiên Phước, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại của công ty đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2010. Việc xử lý nước thải là đúng quy định, nguồn nước thải được công ty xử lý để tái sử dụng….

Tuy nhiên, cũng qua báo cáo của công ty, đoàn công tác của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng ghi nhận những sai phạm. Cụ thể, theo phê duyệt, nước thải của khu xử lý được thải ra suối Sóc, về suối Cầu Mới tỉnh Đồng Nai nhưng vị trí suối Sóc có địa hình cao hơn khu xử lý nước thải của Thiên Phước.

Vì vậy nước thải khi trời mưa được cho là chảy về suối Chà Răng- nơi thấp hơn nhà máy rồi từ đó về lại suối Sông Xoài, về hồ Đá Đen. Ngoài ra, khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý nước rỉ rác, hồ chứa cũng chưa được kiểm tra, cấp giấy xác nhận…

Ông Lĩnh nhấn mạnh hai tỉnh cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải tại đây. Đồng thời kiến nghị Bộ TN&MT không cho Thiên Phước chôn lấp rác mà phải chuyển qua đốt bằng công nghệ hiện đại.

Đại diện tỉnh Đồng Nai cũng đã cam kết sẽ giám sát chặt hoạt động của Thiên Phước. Còn công ty Thiên Phước cam kết sẽ bịt ống xả thải, hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết còn thiếu, chuyển sang công nghệ đốt rác vào tháng 9-2017.

Trước đó một số người dân ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện mùi hôi thối và một ống cống xả thải tại khu vực hồ Đá Đen. Qua tìm hiểu người dân cùng cơ quan chức năng “truy vấn” và nghi ngờ nguồn thải đó đến từ nhà máy xử lý rác của Thiên Phước đặt tại tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, hai tỉnh đã có những cuộc họp để bàn thảo về vấn đề này, ngăn chặn nguồn thải có thể gây ô nhiễm hồ Đá Đen- nguồn nước chính của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.