Nước thải đen như hắc ín xả thẳng ra biển Bình Thuận

(PLO)- Cảng cá La Gi là dự án BOT có khu xử lý nước thải tập trung nhưng nước thải tanh tưởi, hôi hám, đen ngòm như hắc ín thải ra biển.

Clip: Nước thải đen như hắc ín xả thẳng ra biển Bình Thuận
Chiều 23-2, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, liên quan đến clip quay cảnh xả thải ra biển đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook, UBND thị xã La Gi đã cử một tổ công tác khẩn trương kiểm tra, làm rõ.

Nước đen ngòm như hắc ín xả thẳng ra biển

Được biết nơi xả thải sát với cửa biển và có khoảng hơn chục ống nhựa loại lớn được đấu nối ngầm thông qua một hồ nước rất lớn xả thẳng ra biển với dòng nước rất mạnh, đen ngòm như hắc ín.
Trao đổi với chúng tôi, anh P., người quay clip cho biết, clip này được anh quay vào ngày 21-2 và nước thải khi xả ra biển rất tanh, hôi. Địa điểm này được xác định là khu vực Cảng cá La Gi thuộc phường Phước Lộc đoạn từ Bến Chương Dương đi về hướng biển. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đầu nguồn nơi xả thải vào hồ nước nói trên có rất hàng chục công ty, cơ sở chế biến hải sản.
Được biết, Cảng cá La Gi được đầu tư theo hình thức BOT trong nước vào năm 2006, có 16 hạng mục đầu tư với tổng vốn khoảng 22,6 tỉ đồng. Trong 16 hạng mục này, hạng mục khu xử lý nước thải là một trong những hạng mục quan trọng với vốn đầu tư 3,3 tỉ đồng.

Nước thải đen ngòm, hôi thối hòa thẳng vào biển

Tháng 7-2007, chủ đầu tư dự án BOT cảng cá La Gi ký hợp đồng xây dựng khu xử lý nước thải tập trung với tổng giá trị hợp đồng là 3,32 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT).

Tháng 8-2008, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng sau đó UBND tỉnh Bình Thuận lại đồng ý về chủ trương cho tách hạng mục khu xử lý nước thải thành một công trình độc lập (khỏi dự án BOT). Đồng thời giao Sở Tài chính thẩm định hồ sơ để lên kế hoạch thanh toán tiền cho chủ đầu tư 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Đến tháng 8-2009, Sở Tài chính Bình Thuận có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình khu xử lý nước thải tập trung cảng cá La Gi. Theo quyết định này, chủ đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung vẫn là Công ty BOT Cảng cá La Gi nhưng nguồn vốn để đầu tư lại là ngân sách Nhà nước.
Chính vì việc tỉnh quá “nhiệt tình” đem tiền ngân sách Nhà nước thanh toán cho dự án của một doanh nghiệp tư nhân làm dư luận đặt ra nhiều câu hỏi vì sao có sự kỳ lạ đến thế. Càng kỳ lạ hơn là theo các doanh nghiệp, hệ thống xử lý nước thải này có công suất rất nhỏ nên nhiều công ty, cơ sở đã xả thải vô tội vạ dẫn đến Cảng cá La Gi ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Đến 15g10 cùng ngày, ông Phạm Trọng Nhân cho biết, qua xác minh thì clip trên quay điểm xả thải của các ống thải nạo vét cửa biển của một đơn vị đang thi công tại Cảng cá La Gi.

Theo đó, việc xả thải là hoạt động thoát nước kèm bùn cát nạo vét từ khu vực trước cảng cá và của biển La Gi đã lắng đọng sau khi bơm lên bãi tập kết trong phạm vi dự án của Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Vi Nam chứ không phải nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hệ thống xử lý nước thải tập trung của chủ đầu tư BOT đã hư hỏng và hiện nay các công ty, cơ sở chế biến hải sản tại Cảng cá La Gi vẫn hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.