Nước lũ “đục” vỡ cửa van thủy điện sông Bung 2

(PL)- Trong đêm 13-9, rất nhiều người dân vùng hạ lưu huyện Nam Giang và Đại Lộc, Quảng Nam thức trắng, thấp thỏm lo âu vì tin đồn vỡ đập.

Sáng 14-9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo khẩn về sự cố xảy ra tại công trình thủy điện sông Bung 2, huyện Nam Giang. Trưa cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng từ Hà Nội vào hiện trường chủ trì họp với các cơ quan liên quan về sự cố này.

Một máy xúc bị nước cuốn trôi sau khi vỡ cửa van số 2 đập thủy điện sông Bung 2. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tại cuộc họp báo, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn và lũ kéo dài khiến nước hồ thủy điện sông Bung 2 lên nhanh, dẫn tới vỡ cửa van số 2. Sự cố khiến hai công nhân vận hành máy đào bị cuốn trôi mất tích. Có năm xã và hai thôn mất liên lạc hoàn toàn. Nhiều thiết bị thi công và nhà dân hư hỏng nặng.

“Sau khi nghe thông tin ban đầu là vỡ đập, chúng tôi rất lo lắng. Nhưng rất may là nước lớn chỉ làm bục vỡ cửa van số 2 nặng 120 tấn. Hồ đập thủy điện sông Bung 2 có liên kết hồ với thủy điện sông Bung 4 và hiện hồ này vẫn chưa chứa đủ nước. Vì thế các lo ngại thủy điện vỡ đường ống sẽ ảnh hưởng vùng hạ du là không có” - ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, hiện các thủy điện lớn như sông Bung 2 do Bộ Công Thương quản lý. Chủ tịch tỉnh cũng chỉ được quyền ra lệnh đóng hay xả hồ chứa thủy điện tùy vào hoàn cảnh thời tiết thôi.

Tại cuộc làm việc ngay tại hiện trường sau đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng yêu cầu các lực lượng phải nỗ lực tìm kiếm hai công nhân mất tích. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn và tiến độ dự án. “Trước mắt cần thống kê ngay thiệt hại của người dân địa phương để có phương án hỗ trợ, bồi thường. Đơn vị thi công cần rút ra bài học từ sự cố này để có phương án đảm bảo an toàn cho các dự án thủy điện ở Quảng Nam trong mùa mưa bão” - Thứ trưởng Hưng yêu cầu.

Về trách nhiệm để xảy ra sự cố, Thứ trưởng Hưng nói: “Muốn biết trách nhiệm vụ việc thuộc về ai thì trước hết phải điều tra nguyên nhân, làm rõ về sự cố này. Sau khi có kết quả thì ai sai người đó chịu”.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. “Sự việc cần được các bộ, ngành liên quan làm rõ về nguyên nhân và các yếu tố khác mới có thể đặt vấn đề có nên khởi tố hay không” - Đại tá Lợi nói.

Theo ghi nhận sáng 14-9, hai bên bờ thủy điện sông Bung 2 bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đêm 13-9, rất nhiều người dân vùng hạ lưu tại huyện Nam Giang, Đại Lộc thức trắng, thấp thỏm lo âu vì tin đồn vỡ đập thủy điện sông Bung 2. Thậm chí một số lãnh đạo của tỉnh đã về hưu cũng phải gọi điện thoại hỏi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đương nhiệm để biết đường chuẩn bị chạy lũ.

 

Ngày 14-9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp tìm kiếm người bị mất tích; có ngay các giải pháp khắc phục sự cố; thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động trong khu vực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức giám định, làm rõ nguyên nhân sự cố, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan...

Họ đã nói

Trước khi xảy ra sự việc thì máy hàn của đội gặp sự cố nên tôi được nghỉ sớm và thoát nạn trong tích tắc. Thời điểm đó, tôi nghe tiếng nổ lớn, nước chảy xối xả nhìn rất kinh khủng. Sáng nay anh em trong nhóm đã ra hiện trường để cùng tìm kiếm những người mất tích nhưng vô vọng.

Anh VI VĂN DŨNG, ngụ Tân Kỳ, Nghệ An, thợ hàn đang làm tại công trình

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.