Nước lên nhanh, rốn lũ Nông Sơn vẫn đang bị cô lập

(PLO)- Huyện Nông Sơn (Quảng Nam) vẫn đang bị cô lập trong biển nước bởi chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ.

Sáng 7-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Thiện Thắng (Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn) cho hay giao thông từ các địa phương khác về huyện đang bị chia cắt hoàn toàn do ngập lụt.

Nước lên nhanh, rốn lũ Nông Sơn vẫn đang bị cô lập ảnh 1

 Gian nan đưa người dân qua các điểm ngập. Ảnh: VT

Chúng tôi cố gắng tiếp cận các hướng lên huyện Nông Sơn, tuy nhiên ông Thắng cho biết hiện không thể đi lại được. Quốc lộ 1 từ xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đến huyện Quế Sơn (Quảng Nam) để qua đèo Le lên Nông Sơn đang ngập nặng, giao thông chia cắt.

Còn từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) qua cầu Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) lên Nông Sơn theo đường mới càng bất khả thi hơn vì chính Đại Lộc đang bị chia cắt với Duy Xuyên.

Qua điện thoại, ông Thắng cho hay: Toàn huyện có 1.972 nhà bị ngập. Trong đó có 1.592 hộ đã di dời đến nơi an toàn. 11 công trình trường học, bệnh xá của huyện đang ngập trong nước.

Các xã ngập nặng nhất là Quế Lộc, Quế Lâm, Quế Phước, nước dâng cao từ 2 đến 3 m.  Trạm Y tế xã Quế Lâm đang ngập trên 2 m. Hai nhà văn hóa thôn tại đây ngập nặng.

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được Quế Lâm vì chia cắt giao thông. 3/6 thôn tại đây đang ngập rất sâu. Khó khăn lớn nhất của huyện là đường dây điện chủ yếu chạy trên đồng ruộng, nước vừa lên là mất điện ngay. Cả huyện chịu cảnh mất điện từ tối 3-11 đến nay, không liên lạc được với ai. Riêng trung tâm huyện cũng vừa có điện từ đêm 6-11” - ông Thắng nói.

Trả lời PV, anh Võ Thịnh (đội 10 thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) cho hay, anh từ Đà Nẵng về Nông Sơn cách đây ba ngày. Nhưng khi qua khỏi đèo Le, anh mắc kẹt tại UBND xã Quế Lộc. Mãi đến hôm qua, những người chung cảnh ngộ như anh mới được xuồng máy của huyện đưa về nhà.

“Khu vực nhà tôi thì nước đã thoát ra ngoài sân nhưng trong nhà đầy bùn non. Giờ chỉ biết tập trung dọn dẹp, cầu mong hết mưa, thủy điện ngừng xả lũ” - anh Thịnh nói.

Ông Trần Thiện Thắng cho biết thêm hiện chưa có thiệt hại về người trên địa bàn huyện. “Dân Nông Sơn thì quen lũ rồi. Nhưng năm nay thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ lưu lượng lớn nên nước lên nhanh quá. Toàn huyện chưa có thiệt hại về người nhưng tài sản, hoa màu thiệt hại nặng nề” - ông Thắng cho hay.

 Một số hình ảnh ở Nông Sơn sáng nay:

Giao thông từ xã Quế Lộc về trung tâm huyện Nông Sơn chia cắt, nước ngập từ 2 đến 3 m. Ảnh: VT

Biển nước chia cắt huyện Nông Sơn. Ảnh: VT

Toàn huyện Nông Sơn mất điện từ tối 3-11 đến nay. Ảnh: VT

 Nông Sơn là huyện nghèo, phương tiện cứu hộ cứu nạn còn hạn chế. Các canô, xuồng máy nhỏ không thể di chuyển trên biển nước. Ảnh: VT

Tại thôn Trung Hạ (xã Quế Trung), nước đang rút ra sân sau hai ngày ngập gần nóc nhà. Ảnh: VT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.