Nữ sinh viên và mẹ vận chuyển heroin bằng siêu xe hầu tòa

(PLO) Thay vì đến giảng đường đại học như các bạn cùng trang lứa, Hồng Ngọc (21 tuổi) lại phải ra trước vành móng ngựa vì bị xét xử về tội giúp mẹ vận chuyển hai bánh heroin.

Sáng nay (31-3), TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đặng Thị Thải Hương, Hoàng Văn Yên, Lê Thị Kim Liên về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái của Hương) tội vận chuyển trái phép chất ma túy.


Bị cáo Đặng Thị Thải Hương đứng trước vành móng ngựa, ngồi sau là Nguyễn Thị Hồng Ngọc (con gái đầu của Hương). Ảnh: Đ.LAM 

Theo cáo trạng, chiều 9-3-2013, trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Hưng Chính, TP Vinh), Công an TP Vinh đã (Nghệ An) bắt quả tang Hương (41 tuổi, trú khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) điều khiển xe ô tô con đắt tiền, chở heroin.

Khi bị bắt giữ, Ngọc (21 tuổi, sinh viên đại học) đã mang chiếc túi đựng 2 bánh heroin của Hương vào cổ, rồi nhảy xuống xe, chạy trốn. Tuy nhiên công an đã kịp thời đuổi bắt được Ngọc và thu giữ tang vật 2 bánh heroin (trọng lượng 718,30 gam).

Mở rộng điều tra, Hương khai mua số heroin trên của Hoàng Văn Yên (39 tuổi, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) theo đơn đặt “hàng” của Lê Thị Kim Liên (47 tuổi, trú phường Đông Vĩnh) về bán lấy tiền lời nuôi con ăn học. Liên đưa trước cho Hương số tiền 2.000 USD để Hương lên nhà Yên mua heroin.

Khám xét nhà của Yên, công an thu giữ nửa bánh heroin (trọng lượng 143,015 gam heroin) cùng 9.300 USD, 180 triệu đồng, một xe ô tô con và phương tiện để vận chuyển heroin.

Khi Hương, Liên, Ngọc bị bắt giữ thì Yên bỏ trốn và bị Công an TP Vinh truy nã.

Khi vào Nam trốn lệnh truy nã, Yên lại tiếp tục phạm tội, bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Yên khai mua của một đối tượng người Lào không rõ họ tên và lai lịch 861,315 gam heroin về bán cho Hương 718,30 gam, số còn lại Yên cất trong nhà chưa kịp bán thì bị công an khám xét thu giữ.

Bị cáo Hoàng Văn Yên bị đề nghị phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Đ.LAM

Đến ngày 15-1, TAND tỉnh Nghệ An đã trả hồ sơ vụ án trên cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung, do có nhiều tình tiết và lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn, việc định tội Ngọc chưa thuyết phục.

Kết quả điều tra bổ sung, VKSND tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên truy tố Ngọc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy bởi Ngọc không trực tiếp tham gia cùng mẹ mua heroin của Yên.

Tại phiên tòa sáng 31-3, Ngọc phản cung không thừa nhận lời khai trước đây, phủ nhận lời buộc tội và cho rằng không phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng Ngọc phản cung là không có cơ sở bởi lời khai của các bị cáo đều thống nhất và Ngọc phạm tội trong trường hợp bị bắt quả tang.

Bước sang phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị phạt Ngọc từ 15-16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Mẹ của Ngọc là bà Hương bị đề nghị phạt tù chung thân tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đề nghị tử hình Yên và phạt Liên từ 17-18 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục cập nhật!

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.