Nữ quái vào bệnh viện gây mê để cướp

Hồng mang thức ăn có trộn thuốc mê cho nạn nhân hoặc lén bỏ vào nước uống, đợi nạn nhân mê man lột sạch tài sản.

(PL)- Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng (ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) để điều tra về tội cướp tài sản. Hồng đã gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn bằng thủ đoạn bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống làm nạn nhân mê man…

Theo tài liệu điều tra, Hồng đến các tiệm thuốc Tây mua thuốc ngủ hàm lượng cao làm phương tiện gây án. Biết nhà ông Ng.Đ.L. ở xã Gia Tân 2 chỉ có hai vợ chồng già, con gái của họ buôn bán ở chợ hay gửi đồ ăn sáng về cho cha mẹ, sáng 6-10-2016, Hồng mang hai bịch bún đến nhà, nói dối là con gái của hai ông bà nhờ gửi nên hai ông bà vui vẻ sử dụng. Khi hai ông bà hôn mê, Hồng lục lọi lấy 15 triệu đồng, bông tai, nhẫn vàng của nạn nhân.

Nữ quái gây mê Trần Thị Hồng  tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.HỒNG

Hai hôm sau, Hồng đến BV Đa khoa Dầu Giây làm quen với bà V.Th.Ph. (70 tuổi). Sau một hồi trò chuyện, Hồng ngỏ ý cho bà Ph. đi nhờ xe về nhà vì “tiện đường”. Đến chiều cùng ngày, trên đường chở bà Ph. về nhà, Hồng ghé vào một quán nước ven quốc lộ 20, lén bỏ thuốc ngủ vào ly sữa mời bà uống. Khi bà Ph. bất tỉnh, Hồng lột lấy dây chuyền, nhẫn vàng, bông tai và số tiền nạn nhân mang trong người.

Cũng với cách làm quen người đi khám ở bệnh viện, Hồng thực hiện trót lọt hai vụ khác ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Đến ngày 16-12-2016, Hồng đến BV Đa khoa Dầu Giây làm quen với bà H.Tr.L.Ch. ở xã Quang Trung, ngỏ ý chở bà Ch. về nhà sau khi khám bệnh. Trên đường đi, Hồng đưa bà Ch. vào quán nước nhưng bà Ch. cảnh giác không uống. Các trinh sát đã theo dõi Hồng, bắt giữ nghi can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.