Nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX

(PLO) – Trong số 69 nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, bà Lê Ngọc Ánh, 31 tuổi Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa là nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030 đã công bố danh sách 69 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong số 69 nhân sự, có 42 người tái cử, 8 Tỉnh ủy viên là nữ, và 22 Bí thư Đảng ủy xã, phường trúng cử. Đáng chú ý, trong danh sách là bà Lê Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022–2027 – người trẻ nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX.

Bà Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Bà có trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp Lý luận chính trị.

1 Nữ bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh.jpg
Chân dung nữ Tỉnh ủy viên Lê Ngọc Ánh 31 tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Trước khi về công tác tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa, bà Ánh từng làm việc tại UBND TP Sầm Sơn (cũ). Từ năm 2017, bà chuyển về Tỉnh đoàn và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tháng 4-2022, bà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017–2022. Đến chiều 14-10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bà Lê Ngọc Ánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tân nữ bí thư tỉnh đoàn thanh hóa 2.jpg
Đại diện lãnh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Lê Ngọc Ánh chiều ngày 14-10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ; cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, bà Lê Ngọc Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong tổ chức Đoàn, như: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị, Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX diễn ra trong 3 ngày từ 14–16-10 với 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Kết quả, Đại hội đã bầu 69 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XX bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030.

Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa gồm, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hồng Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trịnh Tuấn Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX.

Đại hội cũng đã bầu 33 đại biểu chính thức đại diện tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.