Nông dân vùng 'rốn lũ' ở Huế gặt lúa, chạy đua với bão số 5

(PLO)- Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Huế đang hối hả đưa cơ giới ra đồng gặt lúa, chạy đua với bão số 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trước dự báo bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đang đi vào khu vực miền Trung, hai ngày qua, nông dân tại nhiều địa phương ở TP Huế đang hối hả gặt lúa vụ Hè - Thu với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để giảm thiểu thiệt hại.

Hối hả trên những cánh đồng

Theo dự báo, bão số 5 đang di chuyển rất nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Bộ vào ngày 25-8. Tại TP Huế, ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa lớn tính từ ngày 24-8 đến 28-8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

nong-dan-vung-ron-lu-o-hue-gat-lua-chay-dua-voi-bao-kajiki (5).jpg
Nông dân vùng 'rốn lũ' ở Huế gặt lúa, chạy đua với bão số 5.

Những ngày qua tại xã Quảng Điền (TP Huế), không khí thu hoạch lúa diễn ra hết sức khẩn trương. Trên các cánh đồng, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối. Người dân cũng tận dụng thời tiết còn nắng ráo để nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Quảng Điền) cho biết địa phương vốn là "rốn lũ" của TP Huế, nên người dân phải chạy đua với thời gian để cứu lúa trước khi bão vào.

nong-dan-vung-ron-lu-o-hue-gat-lua-chay-dua-voi-bao-kajiki (2).jpg
Tranh thủ trời nắng ráo người dân thu gom rơm rạ.

"Giờ người dân ai cũng nóng ruột, mong muốn diện tích lúa đã chín có thể gặp kịp thời để đưa về nhà trước khi ảnh hưởng của bão. Nếu mưa đến sớm thì việc thu hoạch rất khó khăn, chưa kể là mất trắng" - ông Đức nói.

Nhiều diện tích lúa còn xanh, chưa thể thu hoạch

Ông Đức cũng cho biết, nhiều diện tích lúa ở địa phương và các vùng lân cận chưa thể thu hoạch vì chưa đủ ngày. Nguyên nhân dẫn đến việc này, do diện tích lúa này phải gieo sạ lại sau đợt lũ trái mùa diễn ra vào đầu vụ, khiến chậm hơn 10-15 ngày.

chạy đua với bão số 5
Việc thu hoạch lúa diễn ra hối hả.

Ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền thông tin, toàn xã có khoảng 1.500ha lúa Hè - Thu. Tính đến hiện tại, địa phương đã thu hoạch được hơn 190ha và ước tính sẽ hoàn thành thêm hơn 300ha (đạt gần 1/3 diện tích) trước khi bão đổ bộ.

Theo ông Cầu, nguyên nhân chính khiến không thể thu hoạch tất cả diện tích lúa trên địa bàn là vì rất nhiều diện tích bị ảnh hưởng bởi trận lũ trái vụ đầu mùa, khiến bà con phải gieo sạ lại nên nay chưa thể thu hoạch được.

Cùng với đó, số lượng máy gặt tại địa phương có hạn, dù các máy đã được huy động hoạt động xuyên ngày đêm vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách của người dân.

nong-dan-vung-ron-lu-o-hue-gat-lua-chay-dua-voi-bao-kajiki (7).jpg
Người dân tranh thủ trời nắng ráo để phơi lúa.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Huế đã có Công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai công tác ứng phó với báo số 5 (tến quốc tế là Kajiki).

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường không được chủ quan, bị động, phải theo dõi sát diễn biến của bão và triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.