'Nóng' chuyện nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An giải thể, lãnh đạo tỉnh đưa ra giải pháp

(PLO)- Năm 2024, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giải thể tăng đến 32,9% so với năm cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường với nhiều vấn đề “nóng” được người dân, cử tri quan tâm.

Theo đó, các đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề nóng liên quan đến môi trường, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A… và yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết quyết liệt, có giải pháp cụ thể.

Một số ý kiến bày tỏ sự “sốt ruột” khi tình hình doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động, dừng hoạt động nhiều.

'Nóng' chuyện nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An giải thể: Lãnh đạo tỉnh đưa ra giải pháp
Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII diễn ra trong hai ngày 5 và 6-12.

Về vấn đề này, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn Nghệ An hiện có khoảng hơn 16.000 doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ.

Trong năm qua, tình hình giải thể doanh nghiệp tăng 32,9% so với năm cùng kỳ, doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động tăng 8,6%. Trong khi đó, doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 19,4% so với cùng kỳ, số thành lập mới doanh nghiệp chỉ tăng 3,9%.

Nguyen-Duc-Trung.jpg
Ông Nguyễn Đức Trung- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại kỳ họp.

Về nguyên nhân, Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An cho biết doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 11 tháng năm 2024 tăng là do tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thế giới phục hồi chậm, doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm thị trường.

Qua khảo sát, đa số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động là các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu quả hoạt động thấp trong nhiều năm và đang trong quá trình cơ cấu lại.

Ông Quang cho hay với quan điểm doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển, thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Về giải pháp, ông Phạm Hồng Quang cho biết cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nhằm nắm bắt, tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Kế đó là rà soát và tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính và thời gian xử lý công việc của doanh nghiệp, cũng như tiếp tục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp…

Nghe-An-dau-tu.jpg
Ông Phạm Hồng Quang- Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhìn nhận các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh thời gian qua chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Trong khi đó, năng lực tài chính, năng lực tổ chức thực hiện, ngành nghề lựa chọn cũng không phải là ngành nghề phát triển bền vững, điều này dẫn đến hoạt động không hiệu quả.

“Giải pháp cần nhất lúc này là làm sao thúc đẩy được liên kết giữa doanh nghiệp nội tỉnh và các doanh nghiệp FDI đang đầu tư vào Nghệ An. UBND tỉnh sẽ có các giải pháp để triển khai trong thời gian tới" - ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.