Nơi xây lớp sai và cô giáo quỳ: Sắp đấu giá tài sản và khu đất

(PLO)- Thời gian qua, Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ (nơi xây lớp sai và cô giáo quỳ) phải đóng cửa hoạt động và khu đất, khu nhà, phòng học không ai được sử dụng.

Ngày 30-11, UBND tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục để đấu giá bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá với khu đất tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương cũ).

Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương xây dựng trái phép. 

Chiều 30-11, ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, cho biết: "Hiện nay đang có vướng mắc là trên khu đất sắp đấu giá đó có một số phòng học xây dựng trái phép”.

Công trình xây dựng trái phép (từng làm Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ) là do Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang làm chủ đầu tư.

Do vậy, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang yêu cầu Công ty Minh Sang cam kết nếu công ty đấu giá không trúng thì phải tự tháo dỡ các phòng học xây trái phép trên khu đất đó. Trong trường hợp Công ty Minh Sang đấu giá trúng thì không phải tháo dỡ.

Thời gian qua, Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ phải đóng cửa hoạt động và khu đất, khu nhà, phòng học không ai được sử dụng.

Theo ông Dũng, hiện chưa đưa được mức giá để đấu giá.

Trước đó, sau khi xét đề nghị tại Công văn số 123 của Sở Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 1100 về phương án xử lý nhà, đất của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương (Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thanh Chương cũ) tại thị trấn Thanh Chương.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý phương án bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức đấu giá với khu đất trên theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu, dù Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang - chủ đầu tư đã xây dựng  2 dãy phòng học khá kiên cố và các công trình phụ trợ nhưng UBND tỉnh Nghệ An không bồi thường bởi “đây là tài sản được tạo lập trái quy định trên khu đất”. 

Khu đất tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi Thơ ở huyện Thanh Chương (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thanh Chương cũ) sắp đấu giá. 

Như PLOđã đưa tin, năm 2017, dù mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại khu đất của trung tâm nêu trên nhưng Công ty Minh Sang đã xây cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương với quy mô hai dãy nhà, tám phòng học và tuyển sinh các lớp mầm non là không đúng quy định. Trên khu đất đó đang còn tài sản công là hai dãy nhà cấp 4 cũ chưa được thanh lý hoặc đấu giá.

Sáng 12-6-2018, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với cơ sở mầm non tuổi thơ Thanh Chương, yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì trường chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

UBND thị trấn Thanh Chương cũng đề nghị người dân không đưa con em mình đến cơ sở trên để chăm sóc, nuôi dưỡng vì chưa được cơ quan chức năng nhà nước cấp phép hoạt động.

Sau khi ông Vinh và các cán bộ làm việc với trường xong ra ô tô để về thì nhiều giáo viên mầm non của trường này đã quỳ khóc trước cổng, mong muốn trường không đóng cửa.

Sau đó, bốn cán bộ ở các phòng thuộc UBND huyện Thanh Chương và ông Nguyễn Văn Vinh đã bị kỷ luật khiển trách do không tham mưu, xử lý không kịp thời, thực hiện không đầy đủ chỉ đạo của huyện liên quan đến việc cấp phép, giám sát hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ Thanh Chương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.