'Nói nhiều nhưng quan trọng có chuyển biến hay không'

(PLO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy khi cùng các ĐBQH tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng sau kỳ họp 3, QH khoá XIV vào sáng nay, 23-6.

Tại cuộc tiếp xúc,  cử tri Trịnh Quốc Việt (phường Thanh Nhàn) đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện lời hứa sau chất vấn. Ông đánh giá cao phiên chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp 3 của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, thời gian kéo dài thêm 0,5 ngày, có tranh luận lại những vấn đề chưa rõ…

“Lời hứa như vấn đề giám định sức khoẻ liên thông của “tư lệnh” ngành y tế nếu làm được thì rất tốt, tiết kiệm được nhiều. Nếu lời hứa đó thành hiện thực thì rất tốt. Hay như vấn đề nợ công, đầu tư giàn trải, lãng phí an toàn thực phẩm gây bức xúc… nếu kỳ họp mà giảm hay không còn nữa thì rất tốt. 

Cử tri mong muốn có sự giám sát của Quốc hội, ĐBQH để những lời hứa đó thành hiện thực. Những lời hứa như vậy phải được theo dõi, thực hiện cụ thể, nghĩa là làm rõ trách nhiệm của từng ngành”- cử tri Việt nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về nội dung này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 3 có sự tranh luận và chất vấn rất thẳng thắn. “Nếu như trước đây phần lớn chỉ hỏi và trả lời, còn giờ thì chuyển nhiều sang tranh luận. Không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau”- Tổng bí thư nói.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vẫn còn nhiều hạn chế như các cử tri phản ánh. Chất vấn và trả lời chất vấn làm sao phải thẳng thắn hơn, làm sao để thấy trách nhiệm của mình để khắc phục tồn tại, hạn chế. Chất vấn không phải chỉ để hỏi, để tìm kiếm thông tin, mà phải nhận trách nhiệm, nhận xong rồi Quốc hội còn giám sát xem lời hứa đó có thực hiện hay không.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Điều quan trọng sắp tới là thực hiện thế nào, đưa nghị quyết sau chất vấn đi vào cuộc sống ra sao. Các bác băn khoăn điều đó, chúng tôi cũng băn khoăn điều này. Nói nhiều nhưng quan trọng là có chuyển biến trong cuộc sống hay không. Nói hay là cần rồi, thuyết phục nhau là cần rồi, nhưng sau đó phải chuyển biến trong thực tế hành động.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng tình với đánh giá của cử tri là kỳ họp vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, theo Tổng Bí thư, kỳ họp chỉ diễn ra hơn 20 ngày, nhưng đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn với việc thông qua 12 luật và nhiều nghị quyết, cho ý kiến 6 dự luật… Riêng Luật Quy hoạch, vừa rồi chưa thông qua được vì khó còn nhiều ý kiến khác nhau nên cần phải tiếp tục xem xét.

Tổng Bí thư cũng cho hay, việc thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi 2015 là một thành công lớn. Đây là bộ luật rất quan trọng và nhạy cảm, đã thông qua nhưng thấy không thực hiện được lại phải dừng, tiếp tục sửa… “Ra đến QH tranh luận như thế, thảo luận, tranh luận với nhau, chỉ 1 điều thôi cũng mất bao nhiêu thời gian. Thông qua được với tỷ lệ cao như thế là một thành công” – Tổng Bí thư nói và dẫn chứng thêm: "Hay nghị quyết xử lý nợ xấu, tách dự án đền bù GMMB thành dự án thành phần khỏi dự án Cảng hàng không Quốc tế Long thành cũng là vấn đề rất lớn, rất khó, phải thảo luận nhiều lần cuối cùng mới thành công".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.