Nối liên lạc vào Rào Trăng, xác định 2 điểm vùi lấp công nhân

(PLO)- Lực lượng cứu hộ cứu nạn bước đầu xác định hai điểm sạt lở làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân.

Chiều 19-10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng vẫn đang thiết lập cầu đường thủy vào Rào Trăng để cứu hộ cứu nạn (CHCN).

Cầu đường thủy sẽ bắt đầu từ xã Hương Bình (thị xã Hương Trà) vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền đến đập thủy điện Rào Trăng 4 để vào thủy điện Rào Trăng 3.

Cảnh tượng sạt lở ngổn ngang bên trong khu vực Rào Trăng. Ảnh: CACC

Cầu đường thủy được thiết lập nhằm tập trung mọi lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... phục vụ cho công tác CHCN ở Rào Trăng 3.

Được biết, Bộ Công an đã cho tăng cường hai ca nô mã lực lớn để phục vụ vận chuyển lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm vào Rào Trăng. Đồng thời sử dụng cho công tác tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Hiện, hệ thống thông tin liên lạc đã kết nối vào Rào Trăng 4 và một số vùng lân cận. Riêng khu vực Rào Trăng 3, lực lượng CHCN vẫn đang nỗ lực để kết nối.

Thông tin từ hiện trường cho thấy lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính khoảng hơn 30.000 m3, độ sâu từ 5 m đến 7 m và nhiều tảng đá lớn đổ ập xuống.

Vận chuyển lương thực vào Rào Trăng. Ảnh: CACC

Lực lượng CHCN đã kiểm tra, khảo sát nhiều địa điểm xung quanh thủy điện Rào Trăng 3 nhưng vẫn chưa tìm được thêm người mất tích.

Đến hiện tại, lực lượng CHCN bước đầu xác định hai điểm sạt lở chính làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân. Trong đó có một điểm 15 người, một điểm hai người. 2/17 người đã tìm thấy thi thể.

Lực lượng CHCN tiếp tục các mũi kiểm tra, đánh giá lại khu vực này để tham mưu cho Sở chỉ huy tiền phương có phương án phù hợp, hiệu quả, an toàn tìm kiếm người mất tích.

Mưa lũ tại Thừa Thiên Huế đã làm 27 người chết, 15 người mất tích, 13 người bị thương, hàng chục ngôi nhà sập và hư hỏng, gần 85.000 nhà dân ngập trong nước. Tổng thiệt hại đến nay khoảng 1.126 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã cấp cho Thừa Thiên Huế 1.000 tấn gạo cứu đói ban đầu. Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiếp nhận hơn 25 tỉ đồng hỗ trợ từ nhiều nguồn, phân bổ hàng chục ngàn suất hỗ trợ về với người dân vùng lũ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.