Nơi chịu ảnh hưởng nhất từ biến đổi khí hậu

Theo kết luận từ một nghiên cứu của tổ chức phân tích các rủi ro Anh Quốc là Maplecroft, trong 10 năm tới đây.

1/3 sản xuất kinh tế của thế giới sẽ khu trú trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo tổ chức này, có 67 quốc gia với tổng khối lượng sản xuất kinh tế là 44.000 tỉ USD, tức 32.000 tỉ euro sẽ phải chịu tác hại từ những hiện tượng khí hậu nghiêm trọng nhất xảy ra ngày càng nhiều trên hành tinh như bão lũ, hạn hán và nước biển dâng.

Maplecroft đã đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên 193 nước với các hệ lụy có liên quan về sức khỏe, giáo dục, khai thác nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, đồng thời dự đoán về khả năng ứng phó với hiện tượng này từ các cấp chính quyền địa phương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 10 nước chịu rủi ro nhiều nhất cũng là những nước nằm trong danh sách các nước nghèo nhất, đó là Bangladesh, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Haiti, Sudan, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Campuchia, Philippines và Ethiopia. Song, một vài nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh có thể cũng phải chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu.

Các nước như Ấn Độ đứng thứ 20, Pakistan đứng thứ 24. Việt Nam đứng thứ 26, được xếp trong danh sách các nước “có khả năng chịu rủi ro cao nhất”, trong khi Indonesia đứng thứ 38, Thái Lan đứng thứ 45 và Trung Quốc đứng thứ 61, được xếp vào danh sách các nước “có nguy cơ cao”.

Ví dụ cụ thể nhất là cơn bão Phailin vừa qua đã tàn phá vùng bờ biển miền Đông Ấn Độ vào ngày 12-10 khiến 14 người chết và gây thiệt hại 4,15 tỉ USD trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, nông nghiệp và khai thác mỏ, chỉ riêng đối với bang Orissa.

Ngược lại, những nước khu vực Bắc Âu sẽ ít chịu ảnh hưởng nhất, đó là các nước Iceland, Na Uy, Ireland, Phần Lan, Luxembourg và Đan Mạch. Tại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ (đứng thứ 158) được đánh giá là quốc gia “ít có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu” mặc dù nước này có nhiều khu vực ven biển luôn phải hứng chịu bão lớn và đối mặt với hiện tượng nước biển dâng.

Ngoài việc nghiên cứu tình hình các quốc gia, Maplecroft cũng liệt kê ra 50 thành phố lớn phải chịu rủi ro nhiều nhất, trong đó năm đô thị bị đe dọa nhiều nhất là Dacca (Bangladesh), Bombay (Ấn Độ), Manille (Philippines), Calcutta (Ấn Độ) và Bangkok (Thái Lan).

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Le Monde)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.