Nói cán bộ thuế ‘đi đêm’ giảm, đại biểu phản đối

(PL)- Trong phần trả lời đại biểu (ĐB) Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) về việc có hay không chuyện cán bộ thuế “đi đêm” với doanh nghiệp (DN) và tình trạng này có cải thiện không, trách nhiệm thuộc về ai.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói đây là vấn đề đã được chính Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát, đánh giá.

“Năm 2015 có hơn 63% DN trả lời có đi đêm với cán bộ thuế. Nhưng năm 2016 thì con số này chỉ còn 31%” - Bộ trưởng Dũng khẳng định. Ông Dũng cũng cho hay: “Giải pháp là tuyên tuyền, giáo dục cán bộ thuế, đây là biện pháp quan trọng, tiếp đó là thay đổi quy trình nghiệp vụ, như đã nói là công bố công khai”.

Tuy vậy, ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình), Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, đứng dậy tranh luận. ĐB Thân nói: “Tôi phản đối con số này”. Theo ĐB Thân, khi truyền hình trực tiếp thế này thì “quốc dân đồng bào” đều nghe được. Muốn đưa ra con số gì thì phải có căn cứ, bằng chứng xác thực. Bởi nếu không, vẫn theo ĐB Thân, sẽ tạo ra nghi ngờ trong công luận đối với cộng đồng DN.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) đang chất vấn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Ảnh: QH

Ở một vấn đề khác, ĐB Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) nhận định tình trạng buôn lậu diễn ra nhức nhối và báo động tình trạng cán bộ hải quan tiêu cực. ĐB Chiến cho rằng ngân sách nhà nước một phần thì đội nón ra đi, một phần thì chảy vào túi những cán bộ, trong đó gây thất thu ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Dẫn chứng cho tình trạng này, ĐB Chiến đưa ra vụ án 213 container biến mất ở cảng Cát Lái gần đây hay như vụ án Trần Thị Bích Tuyền buôn lậu, ĐB Chiến cho hay đã có hàng chục cán bộ liên quan hầu tòa. “Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng và lãnh đạo ngành hải quan đến đâu khi xảy ra các vấn nạn này? Nguyên nhân do buông lỏng quản lý hay suy thoái đạo đức của một số cán bộ ngành hải quan? Xin Bộ trưởng cho Quốc hội và cử tri cả nước một lời khẳng định làm thế nào để chấm dứt tình trạng trên, góp phần vào công cuộc chống tham nhũng?” - ĐB Chiến đặt một loạt câu hỏi.

Trả lời chất vấn của ĐB Chiến liên quan đến vụ 213 container, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay: Vụ việc báo chí nêu chính là do Tổng cục Hải quan phát hiện ra.

“Trong quá trình theo dõi, phát hiện, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công an. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt ba đối tượng. Trong chỉ đạo, chúng tôi cương quyết chống tình trạng tiêu cực trong ngành và triển khai rất nhiều giải pháp, như hải quan An Giang bắt một lúc 46 cán bộ hải quan. Đây cũng là vụ việc Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra lại, phối hợp với công an về việc các DN trong đó gian lận hóa đơn hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2013-2014” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói và cho biết hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tiêu cực khi làm rõ đến DN thì liên quan đến cán bộ hải quan. “Chúng tôi thấy cũng phải chấp nhận. Vừa rồi tòa đã xử, trách nhiệm rất nặng. Tinh thần của Bộ Tài chính là quyết tâm chống tiêu cực trong ngành và ngoài ngành” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Giải trình thêm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay: Hằng năm, riêng xử lý nội bộ, kỷ luật cán bộ thuế, hải quan liên quan đến thực hiện chính sách, nghiệp vụ và quy trình thủ tục trên dưới 300 cán bộ/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.