Nổ mìn phá khối đá 50 tấn lơ lửng trên cung đường đi sân bay Cam Ranh

(PLO)- UBND TP Nha Trang đã chốt phương án cho nổ mìn để phá khối đá 50 tấn trên đèo Cù Hin, sau khi các biện pháp khác không khả thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 9-11, trao đổi với PLO, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết các đơn vị liên quan đã khảo sát xong và tiến hành khoan lỗ để bố trí cho nổ mìn khối đá nặng 50 tấn trên đường đi sân bay Cam Ranh.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang thông tin các phương án trước đó đưa ra khi nghiên cứu kỹ hiện trường không an toàn. Do vậy, thành phố đã thuê đơn vị chuyên nghiệp tiến hành khoan lỗ trên khối đá để cho nổ mìn.

"Quyết định cho nổ mìn các biện pháp an toàn đã được tính toán kỹ lưỡng và gần như không tác động gì đến taluy hay mặt đường. Khối lượng thuốc nổ cũng được tính toán kỹ để hạn chế thấp nhất tác động đến địa chất khu vực này. Dự kiến việc kích nổ khối đá sẽ được thực hiện từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 9-11"- ông Chiến nói với PLO.

TP Nha Trang.JPG
Trong đêm 8-11, máy móc đào đất để đẩy khối đá xuống nhưng không thành công. Ảnh: XH

Chiều 8-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp đi kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở cao trên đèo Cù Hin.

Sau khi khảo sát, ông Nghiêm Xuân Thành nhận định các khối đá có nguy cơ sạt lở cao nên yêu cầu phải khẩn trương xử lý, di dời nhanh nhất có thể, nhất là trong tình hình bão lũ sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giao ngành điện lực, viễn thông khẩn trương di dời các trụ điện, hệ thống lưới điện để đảm bảo mặt bằng thi công xử lý khối đá. Đồng thời, yêu cầu UBND TP Nha Trang phối hợp Sở GTVT, đơn vị liên quan triển khai các phương án di dời các khối đá trong vòng 24 giờ tới, phải đảm bảo an toàn.

DTH01615.JPG
TP Nha Trang đã chốt phương án nổ mìn phá khối đá sẽ được thực hiện vào chiều 9-11. Ảnh: XH

Trong đêm 8-11, các đơn vị đã đưa máy xúc tiếp cận khối đá để đẩy rớt xuống bên dưới nhưng không thành công.

Sau đó, Sở GTVT Khánh Hòa tiếp tục điều thêm xe có mũi đục để hỗ trợ, tuy nhiên chân khối đá này vẫn nằm sâu dưới đất, không dịch chuyển.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, các cơ quan thống nhất tạm dừng việc đẩy khối đá xuống và mở rào chắn, thông tuyến tạm thời đường đi sân bay Cam Ranh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.