Nổ lớn ở đảo Phú Quý: 50 căn nhà bị ảnh hưởng

(PL)- Nhiều khả năng vụ nổ là do tàng trữ thuốc nổ TNT để đánh cá.

Ngày 2-6, ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), cho biết có đến 50 căn nhà bị ảnh hưởng sau vụ nổ vào tối 1-6 chứ không phải 30 căn nhà như thống kê ban đầu.

Ông Nhựt cho biết đối với năm người bị thương chỉ có chủ nhà là ông Nguyễn Văn Bé - nơi xuất phát vụ nổ bị thương nặng. Bốn người còn lại chỉ bị thương nhẹ, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý.

Sáng 2-6, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã cử một tổ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Vụ nổ làm sập một căn nhà và làm ảnh hưởng đến 50 căn nhà khác. Ảnh: PN

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Phú Quý, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 1-6 đã xảy ra vụ nổ tại thôn Quý Hải, xã Long Hải làm năm người bị thương. Để tập trung phối hợp giải quyết và khắc phục hậu quả, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các ngành chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định. Tập trung lực lượng đội ngũ y, bác sĩ và phương tiện, thuốc men để cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương trong vụ nổ. Những trường hợp bị thương quá nặng phải có giải pháp kịp thời để đưa nạn nhân về đất liền cứu chữa và thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân theo chế độ quy định. Bước đầu đã xác định vụ nổ xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Bé ở thôn Quý Hải, xã Long Hải làm căn nhà ông Bé gần như sập hoàn toàn, vợ ông Bé là bà Văn Thị Cụt cũng bị thương trong vụ nổ.

Theo tin từ Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý, ông Bé bị bỏng độ 2 khoảng 10% và nặng nhất ở phần lưng. Do điều kiện điều trị và chăm sóc bệnh nhân bỏng cần phải vô trùng nên đang sắp xếp để chuyển ông Bé vào đất liền điều trị tại BV Đa khoa Bình Thuận. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, nhiều khả năng vụ nổ là do tàng trữ thuốc nổ TNT để đánh cá và ông Bé là một chủ ghe.

Trong ngày 2-6, thừa lệnh chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở TT&TT và UBND huyện Phú Quý liên quan đến vụ nổ xảy ra tối 1-6. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, xử lý theo quy định; tập trung lực lượng đội ngũ y, bác sĩ và phương tiện, thuốc men để cứu chữa kịp thời những nạn nhân bị thương trong vụ nổ. Các cơ quan cũng phải mở đợt tuyên truyền, vận động trong nhân dân không sử dụng, tàng trữ vật liệu nổ trái phép; tăng cường lực lượng rà soát, quản lý chặt chẽ các vật liệu cháy nổ, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tiếp tục xảy ra tình trạng cháy nổ như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.