Nổ lò nấu phôi thép, 4 công nhân bỏng nặng

(PLO)- Khi các công nhân đang tiến hành nấu phôi thép tại Công ty Thép Việt -Nhật (TP Hải Phòng), lò nấu bất ngờ phát nổ, thép đang nung phủ kín nhà xưởng bốn công nhân bị bỏng nặng.

Khoảng 2 giờ sáng 23-4, tại Công ty CP Thép Việt - Nhật (địa chỉ tại Km 9, QL 5, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), công nhân ca đêm đang nấu phôi thép thì lò nấu đã phát nổ. Hậu quả: Thép nóng chảy văng ra phủ kín nhà xưởng khiến bốn công nhân đang trong ca sản xuất bị bỏng nặng.

Nổ lò nấu phôi thép, 4 công nhân bỏng nặng ảnh 1
Hiện trường vụ việc sáng 23-4 tại khu nấu phôi thép của Công ty Thép Việt Nhật tại Hải Phòng

Danh tính các nạn nhân đã được xác định gồm: Nguyễn Việt Đức (SN 1980), trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng; Chu Văn Sáng (SN 1975), Bùi Thái Trọng (SN 1983) cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Vũ Huy Ngàn (SN 1983), trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Ngay sau đó, các công nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV Việt - Tiệp (TP Hải Phòng). Do bỏng 75% cơ thể, công nhân Bùi Thái Trọng được chuyển thẳng lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cứu chữa.

Các bác sĩ BV Việt - Tiệp cho biết trong số ba công nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện, công nhân Chu Văn Sáng bị bỏng gần 60% và bị thương khá nặng ở hai mắt.

“2 giờ sáng 23-4, tôi vào trong lò kiểm tra phôi thép, khi quay ra thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn như mìn ngay sau lưng. Theo phản xạ, tôi co chân chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vẫn bị thép bắn vào cháy quần áo, bỏng lưng và hai chân. Một lúc sau các công nhân khác mới được mọi người đưa ra trong tình trạng đều bị bỏng nặng; mặt mũi, tóc cháy đen khét lẹt”, anh Vũ Huy Ngàn, người bị hậu quả nhẹ nhất kể lại phút giây kinh hoàng.

Về nguyên nhân gây nổ lò, các công nhân cho rằng nhiều khả năng do nguồn sắt thép phế liệu nhập ngoại chưa sàng lọc kỹ, để sót vật liệu nổ.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.