Nợ hơn 50 tỉ, huyện Yên Định tiếp tục xin dựng tượng đài 20 tỉ

(PLO)- Trong khi số nợ hơn 50 tỉ đồng mà huyện Yên Định (Thanh Hóa) dùng để tiếp khách, ăn uống, sửa xe... chưa trả thì huyện này lại có văn bản xin xây dựng tượng đài 20 tỉ đồng.

UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa có văn bản gửi báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu trong Công viên quảng trường Trung tâm huyện Yên Định.

Văn bản báo cáo kinh phí 20 tỉ đồng về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu được Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định Lê Xuân Thành ký. Số tiền sẽ được lấy từ nguồn ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đó, dự án này sẽ do UBND huyện Yên Định làm chủ đầu tư, dự kiến tượng đài sẽ được dựng toàn bộ chất liệu bằng đá, chiều cao 12-18 m với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020-2023.

Trong văn bản báo cáo của UBND huyện Yên Định lý do phải xây dựng tượng đài Bà Triệu là vì Bà Triệu là anh hùng dân tộc và cũng là người con của huyện Yên Định nên việc xây dựng là thực sự cần thiết.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa) dù còn nợ hơn 50 tỉ đồng nhưng vẫn có văn bản xin xây dựng tượng đài 20 tỉ đồng. Ảnh: ĐT

Xây dựng tượng đài Bà Triệu là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước không chịu khuất phục trước kẻ thù của dân tộc Việt Nam cho thế hệ hiện tại và mai sau.

Trước những căn cứ đưa ra, UBND huyện Yên Định đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, chấp thuận chủ trương để huyện Yên Định có cơ sở triển khai những bước tiếp theo. 

Trước đó, PLOđưa tin, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên đã yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Yên Định nhanh chóng làm rõ sự việc sau khi báo chí phản ánh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân... 

Theo đó, UBND huyện Yên Định nợ nhiều cán bộ, nhân viên của huyện này 23 tỉ đồng. Huyện ủy nợ 29 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên chi chủ yếu vào các hoạt động như tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế, mua sắm trang thiết bị...

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định cho rà soát lại toàn bộ các khoản nợ trong thời gian từ năm 2012 đến 2015 để đưa ra hướng xử lý, khắc phục. Theo thống kê của UBND huyện Yên Định, năm 2012 nợ 4,5 tỉ đồng, năm 2013 gần 9,5 tỉ đồng, năm 2014 hơn 5 tỉ đồng, năm 2015 hơn 4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.