Nổ dưới chân cầu Sài Gòn do phóng điện cao thế

Nguyên nhân vụ nổ dưới cầu Sài Gòn 2 được xác định do anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, để cần và dây câu vi phạm khoảng cách gây phóng điện.

Hiện trường hôm xảy ra vụ nổ vì phóng điện. Ảnh: An Nhơn

Hiện trường hôm xảy ra vụ nổ vì phóng điện. Ảnh:An Nhơn

Theo Công ty lưới điện cao thế TP HCM (Tổng công ty Điện lực TP HCM), 17h10 ngày 13/3, tại khoảng trụ 16-17 đường dây 110 kV Thủ Đức - Vikimco - Xa lộ (phường Bình An, quận 2), thời tiết khu vực khô ráo. Anh Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi, quê Lâm Đồng) và một số người ngồi ở bãi đất trống, câu cá dưới chân cầu Sài Gòn 2.

Khi anh Đức kéo chiếc cần câu máy thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Đức bị cháy đen khắp người, những người xung quanh không bị thương. Một số khu vực quận Thủ Đức, một phần quận 1 và Bình Thạnh bị mất điện hơn 10 phút.

"Nguyên nhân do anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp đã vô ý để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, gây sự cố lưới điện", báo cáo của công ty điện nêu.

Sau sự cố, Công ty lưới điện cao thế TP HCM đã đến hiện trường phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra, tái lập cung cấp điện lại đường dây và lắp đặt tăng cường thêm các biển cảnh báo an toàn tại khu vực.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tuyên truyền cho người dân không được câu cá dưới đường dây điện cao áp 110kv", công ty lưới điện cho biết.

Theo An Nhơn (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.