Ninh Thuận phát triển và hình thành dải đô thị ven biển

(PLO)- Ninh Thuận quy hoạch định hướng phát triển và hình thành dải sáu đô thị ven biển để phát triển đan xen hỗn hợp đô thị du lịch về phía Bắc và Nam của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 để thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng của tỉnh.

HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỳ họp thứ 12. Ảnh: N.T

HĐND tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỳ họp thứ 12. Ảnh: N.T

Trong chương trình làm việc sáng nay (9-5), UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo các tờ trình về các dự thảo nghị quyết. Trong đó, có tờ trình Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tờ trình Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Thuận sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng, thịnh vượng với tầm nhìn chiến lược “Ninh Thuận- Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”.

Quy hoạch đặt ra chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 tốc độ GRDP cả giai đoạn 2021-2030 bình quân 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng vào năm 2030. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 270-280 ngàn tỉ đồng. Kinh tế số đến năm 2030 đạt khoảng 30% GRDP.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Ninh Thuận sẽ dựa vào hai động lực phát triển là kinh tế biển và kinh tế đô thị. Cùng với đó, tỉnh sẽ phát triển năm lĩnh vực quan trọng gồm năng lượng, năng lượng tái tạo; du lịch chất lượng cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Theo tỉnh Ninh Thuận, đến năm 2025, tỉnh có chín đô thị và đến năm 2030 sẽ có 12 đô thị. Trong đó, một đô thị loại 2 là TP Phan Rang – Tháp Chàm cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Ngoài ra, Ninh Thuận cũng định hướng phát triển và hình thành sáu đô thị ven biển gồm Vĩnh Hy, Thanh Hải, Khánh Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Sơn Hải và Cà Ná. Qua đó hình thành dải ven biển.

Ninh Thuận phát triển và hình thành dải đô thị ven biển ảnh 2

Ninh Thuận sẽ phát triển và hình thành dải đô thị ven biển. Ảnh: H.H

Hành lang ven biển của tỉnh sẽ kéo dọc theo dải ven biển phát triển nông nghiệp, năng lượng, cảng biển, gắn với Khu dự trữ sinh quyển thế giới vườn quốc gia Núi Chúa. Các định hướng phát triển và tổ chức không gian các khu du lịch, các khu chức năng được gắn kết với hướng phát triển của các đô thị ven biển.

“Ninh Thuận- Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt” đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Đến năm 2050, Ninh Thuận sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức cao so với các địa phương khác trong cả nước; một tỉnh xanh và có môi trường sống tốt, phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.