Ninh Thuận phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%

(PLO)- Ninh Thuận đề ra các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III-2023.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, chín tháng năm 2023, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 19.345 tỉ đồng, tăng 8,67%, xếp thứ chín cả nước và thứ ba các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,67%, dịch vụ tăng 7,91 % và thuế sản phẩm tăng 1,05%.

hop-bao-ninh-thuan.jpg
Ninh Thuận phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2023. Ảnh: H.H

Thu ngân sách nhà nước chín tháng trên địa bàn đạt 2.720 tỉ đồng, giảm 10,3%. Theo báo cáo, bảy khoản thu giảm gồm thu thuế doanh nghiệp Trung ương, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, phí - lệ phí, thu tiền sử dụng đất và thu khai thác khoáng sản.

Nguyên nhân được đưa ra do lãi suất đã giảm nhưng doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận vốn; việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo Chương trình phục hồi của Chính phủ; cơ chế chính sách về giá điện chưa ban hành ảnh hưởng đến thu hút dự án năng lượng mới.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản trầm lắng; công tác đấu giá tài sản công và công tác đấu giá quyền sử dụng đất của các huyện, TP còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền đất...

Báo cáo UBND tỉnh cũng cho biết tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 49,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Theo ông Trương Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận, giải ngân vốn sự nghiệp còn thấp, nguyên nhân do các chính sách chuyển đổi nghề, quy hoạch ổn định dân cư và phát triển nông lâm ngư nghiệp bền vững không có khả năng giải ngân.

Ông Tiến cho biết thời gian tới Sở KH&ĐT sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc các dự án để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công. Đối với những dự án chậm tiến độ sẽ cân đối, điều chuyển vốn sang các dự án khác để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% vào cuối năm 2023.

Liên quan việc giải ngân vốn đầu tư công, ông Hồ Sĩ Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng.

cang-ca-na-1.jpg
Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: H.H

Qua đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từ chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao, nhất là tại các dự án trọng điểm.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là tăng thu ngân sách các cấp. Khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai, thu chuyển quyền sử dụng đất các khu tái định cư của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất tạo nguồn thu ngân sách.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khẩn trương hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu thầu dự án điện khí LNG Cà Ná; trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná; đẩy nhanh tiến độ Cảng tổng hợp Cà Ná, thủy điện tích năng Bác Ái…

Cùng đó, tập trung triển khai hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết và Đề án xã hội hóa khai thác Cảng hàng không Thành Sơn. Tập trung hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án lớn như Tổ hợp xanh hóa chất sau muối, thủy điện tích năng Phước Hòa, các dự án năng lượng đã có trong Quy hoạch điện VIII...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.