Ninh Thuận: Mỗi xã có ít nhất 12 cán bộ, chiến sĩ công an

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận đã giải thể 7 công an cấp huyện, bố trí tối thiểu mỗi xã 12 cán bộ, chiến sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-2, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

công an tỉnh ninh thuận 2.jpg
Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, trao quyết định thăng cấp bậc cho Đại tá Lê Quang Dũng. Ảnh: B.H

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy.

Cụ thể, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thành phố và các tổ chức trực thuộc (Công an 6 huyện và Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm); các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 8 trưởng phòng và 25 phó trưởng phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương, tích cực của công an tỉnh trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

công an tỉnh ninh thuận 4.jpg
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.H

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy trong tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 và tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ nhân sự, văn kiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chịu sự tác động trực tiếp khi tổ chức lại bộ máy; tập trung nhiều hơn nữa các nguồn lực để tăng cường cho Công an cấp cơ sở, nhất là công an cấp xã.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đề nghị Thủ trưởng Công an các huyện, thành phố tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với chỉ huy cấp đội và cán bộ không giữ chức vụ tại đơn vị, địa phương mình.

công an tỉnh ninh thuận 1.jpg
Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh trao quyết định cho 8 trưởng phòng. Ảnh: B.H

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp của việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng hướng dẫn của Bộ.

Tiếp tục chủ động tham mưu rà soát, kiện toàn về tổ chức bộ máy Công an tỉnh đúng với chỉ đạo của Bộ Công an, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; tập trung nguồn lực tăng cường cho cấp xã theo phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh nhấn mạnh ưu tiên bố trí đủ 12 cán bộ, chiến sĩ trở lên mỗi xã và 16 cán bộ, chiến sĩ trở lên mỗi phường, thị trấn.

Trong thời gian quan, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực và quyết tâm chính trị rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Ninh Thuận từng bước tinh, gọn, mạnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã giảm 6 đơn vị cấp phòng, 18 đơn vị cấp đội, 3 Công an phường, hoàn thành triển khai mô hình tổ chức bộ máy 47 Công an xã chính quy và đã thực hiện tinh giản 116 biên chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.