Ninh Thuận lên kế hoạch sáp nhập 2 vườn quốc gia

(PLO)- Ninh Thuận đang hoàn thiện đề án sáp nhập Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, ông Hoàng Lộc, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, cho biết đang hoàn thiện đề án tổ chức lại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình thành Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình.

vườn quốc gia núi chúa 1.JPG
Vườn Quốc gia Núi Chúa được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ảnh: H.H

Theo dự thảo đề án, việc tổ chức lại ban quản lý hai vườn quốc gia nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, nâng cao chất lượng và quy mô, hiệu quả hoạt động của của đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sau sáp nhập, tên gọi mới sẽ là Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Ông Hoàng Lộc cho biết, Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình đã lấy ý kiến của các sở ngành, địa phương liên quan và đang tiếp tục hoàn thiện đề án trên.

Cũng theo ông Hoàng Lộc, Vườn Quốc gia Núi Chúa đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là đây cũng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. Do đó, Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đã có văn bản lấy ý kiến của các tổ chức quản lý về việc sáp nhập trên.

Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình cũng cho hay việc tổ chức lại vườn quốc gia thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

“Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp hợp với các sở, ngành để hoàn thiện đề án và trình UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh sẽ lấy ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ”, ông Hoàng Lộc cho hay.

z6631757428253_1a9f4f7b6aabe966b974103e887705a3.jpg
Vườn Quốc gia Phước Bình đang bảo tồn nguồn gene bò tót lai quý hiếm. Ảnh: Đ.K

Trong cuộc họp nghe báo cáo đề án mới đây, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu tổ soạn thảo đề án tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh sớm hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền.

Ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu cần có phương án về tài chính, tài sản, đất đai. Đồng thời, xem xét lại việc thành lập Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thiên nhiên hay thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận lưu ý rà soát việc tổ chức lại Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình có làm ảnh hưởng đến những cam kết với các tổ chức quốc tế liên quan đến hai vườn quốc gia trên.

Vườn Quốc gia Núi Chúa được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2021. Đồng thời, Vịnh Vĩnh Hy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa có tổng diện tích hơn 106.600 ha, hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc và là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng, độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa là “ngôi nhà chung” của hơn 1.500 loài thực vật, trong đó có 54 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới (IUCN); đồng thời có 765 loài động vật, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới.

Vườn Quốc gia Phước Bình có tổng diện tích gần 25 000 ha là kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận có có đủ các kiểu rừng từ khô hạn đến thường xanh. Vườn có 347 loài động vật và 1338 loài thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, vừa được phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.