Ninh Thuận lấy ý kiến làm tượng đài Chiến thắng 67 tỉ đồng

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận lấy ý kiến làm tượng đài Chiến thắng Ninh Thuận mùa xuân 1975 với kinh phí dự kiến hơn 67 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-2, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch- Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (BQLDA) phối hợp lấy ý kiến về phương án đề xuất đầu tư dự án xây dựng tượng đài Chiến thắng Ninh Thuận mùa xuân 1975.

tượng đài chiến thắng
Tượng đài Chiến thắng tại quảng trường 16-4, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch- Đầu tư chủ trì phối hợp BQLDA tổ chức lấy ý kiến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan về phương án đề xuất đầu tư của dự án.

Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng được giao hoàn thiện các nội dung liên quan, tham mưu báo cáo thường trực Tỉnh ủy về phương án đầu tư đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đầy đủ, hiệu quả, đúng quy định.

Theo BQLDA, công trình tượng đài Chiến thắng Ninh Thuận mùa xuân 1975 dự kiến xây dựng tại điểm cao 31 (núi 1) thuộc xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa lâu dài đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Cũng theo BQLDA, công trình có tổng mức đầu tư hơn 67 tỉ đồng, được thực hiện trên diện tích hơn 5 ha. Công trình có tượng đài chính là điểm nhấn, hình ảnh tượng trưng cho chiến thắng, sự hy sinh, tinh thần bất khuất của nhân dân, quân đội tỉnh Ninh Thuận.

Tượng chiến sĩ được thiết kế đứng thẳng, tay giương cao cờ Tổ quốc hoặc vũ khí trong tư thế sẵn sàng tiến công, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tạo ấn tượng về sức mạnh, quyết tâm, dự kiến làm bằng chất liệu đồng hoặc đá granit.

Tượng nhân dân bằng chất liệu đồng hoặc đá được thiết kế nhẹ nhàng hơn tượng chiến sĩ để thể hiện sự giản dị nhưng đầy sự hy sinh.

tượng đài chiến thắng ninh thuận.JPG
Phối cảnh mặt bằng tổng thể dự án. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, dự án còn có đài tưởng niệm, các dấu vết chiến tranh, quảng trường, khu vực xung quanh tượng đài, hệ thống chiếu sáng, khu vực đón tiếp, giáo dục truyền thống.

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, chủ trương của thường trực Tỉnh ủy là dự án tượng đài chiến thắng được đầu tư từ nguồn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên, do việc vận động xã hội hóa khó khăn nên UBND tỉnh thống nhất sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.