Ninh Thuận kiến nghị sớm ban hành tài liệu tuyên truyền về điện hạt nhân

(PLO)- Ninh Thuận kiến nghị Trung ương sớm ban hành tài liệu tuyên truyền về chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân, đánh giá tác động môi trường xung quanh dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 24-4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trương ương do ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trương ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai tuyên truyền chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại buổi làm việc, bà Chamaléa Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận, cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 174 về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, xác định tầm quan trọng và cấp bách của việc thực hiện dự án.

1000012088.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên án và Dân vận Trung ương làm việc với tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: HH

Do đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, ban, ngành và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ phân công, nhất là công tác bồi thường, tái định cư, định canh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng dự án.

Bà Chamaléa Thị Thủy cho biết, bước đầu tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân về chủ trương thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề như ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường và năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực nguyên tử.

1000012089.jpg
Bà Phan Thị Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: HH

Ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, cho biết nhận thức được tầm quan trọng của dự án điện hạt nhân, thời gian qua, tỉnh đã có những kế hoạch và lộ trình triển khai cụ thể; tổ chức phân công cho từng sở, ngành, địa phương chủ động và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Ông Hậu cũng kiến nghị đoàn công tác và Ban Chỉ đạo Trung ương sớm ban hành tài liệu tuyên truyền về chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân; đánh giá tác động môi trường xung quanh dự án để tỉnh làm cơ sở tuyên truyền, tạo sự yên tâm cho người dân.

Thống nhất phạm vi, quy mô diện tích triển khai dự án và sớm bố trí kinh phí để thực hiện đền bù kịp thời cho người dân; quan tâm lựa chọn những công nghệ hạt nhân hiện đại, các đối tác tư vấn tốt nhất để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

"Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra"- ông Hậu nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Đạt, đánh giá cao tinh thần chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ dự án điện hạt nhân thời gian qua của tỉnh Ninh Thuận.

1000012091.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án điện hạt nhân. Ảnh: HH

Ông Đạt nhấn mạnh, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững, góp phần nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia, bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ đó, ông Đạt yêu cầu, thời gian tới, Ban Chỉ đạo đề án tuyên truyền điện hạt nhân Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng các nội dung thông tin khoa học, khách quan và kịp thời, nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Đối với, tỉnh Ninh Thuận, ông Đạt yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án điện hạt nhân; thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Điện hạt nhân.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng của dự án điện hạt nhân. Ảnh: HH

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đi khảo sát thực tế và thăm hỏi các hộ dân tại khu vực xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh (Thuận Nam).

Trước đó, chiều 23-4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đã đi khảo sát thực tế và thăm hỏi người dân tại khu vực xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.