Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án điện hạt nhân

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận xúc tiến giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận mới đây, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh được giao làm chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Mở rộng khu tái định cư để đảm bảo sinh kế

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan phải ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư đúng thời hạn.

nhà máy điện hạt nhân 10.jpg
Khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được mở rộng. Ảnh: Đ.C

“Tôi đề nghị các sở ngành, địa phương liên quan phải rà soát, có phương án kỹ việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, định canh tốt nhất cho người dân và đúng theo quy định của pháp luật"- Phó chủ tịch Trịnh Minh Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã rà soát, xác định số hộ phải di dời, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; đồng thời, rà soát để điều chỉnh các quy hoạch liên quan.

Theo Ban Chỉ đạo điện hạt nhân Ninh Thuận, trên cơ sở số liệu tính toán theo chế độ, chính sách hiện hành, tỉnh Ninh Thuận xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 12.400 tỉ đồng.

Trong đó, khu tái định cư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam dự kiến có tổng diện tích khoảng 64,8 ha. Khu tái định cư này có phần diện tích theo ranh giới cũ khoảng 40,6 ha và phần bổ sung khoảng 24,2 ha nhằm bổ sung xây dựng khu sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm giải quyết chuyển đổi nghề cho cho người dân vùng dự án ổn định sinh kế.

Đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tổng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định các dự án hơn 4.100 tỉ đồng. Trong đó, khu tái định canh Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có diện tích quy hoạch 318,8 ha

Theo quy hoạch, khu tái định canh sẽ dành 159 ha để phân lô, mỗi lô từ 1.500 m2 đến 3.500 m2 và khu không phân lô 159 ha nhưng có xây dựng công trình hạ tầng.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của tỉnh về thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Trong đó, có bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm 33 nhiệm vụ chi tiết phân công cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Đền bù ở mức cao nhất nhân với 1,5 lần

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án thành phần.

nhà máy điện hạt nhân 7.jpg
Khu vực dư án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Nghị quyết này quy định chín cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án.

Theo đó, hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Ninh Thuận 70% số tăng thu từ triển khai dự án nhưng không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu.

Tỉnh Ninh Thuận được vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và nội chi ngân sách tỉnh hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phân bổ thêm 40% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền được quyết định áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phí tư vấn, mua sắm, xây lắp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Cho phép nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon là nguồn thu ngân sách tỉnh được hưởng 100%. Các khoản thu này không dùng để xác định tỉ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh.

Được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án ở mức cao nhất theo quy định nhân (x) với 1,5 lần.

Được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đối với người đang sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận như đối với người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận.

Được phép triển khai đồng thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư song song với việc điều chỉnh dự án đầu tư dự án di dân, tái định cư của dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.