Ninh Thuận chuẩn bị chuyển sân bay quân sự Thành Sơn sang lưỡng dụng

(PLO)- Ninh Thuận khảo sát kinh nghiệm một số tỉnh trong chuyển sân bay quân sự sang lưỡng dụng, để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sân bay quân sự Thành Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ công tác, khảo sát các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Thọ Xuân (Thanh Hóa) và sân bay Đà Nẵng để nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi sân bay quân sự Thành Sơn của tỉnh nhà thành sân bay lưỡng dụng.

Trả lời PLO ngày 10-6, Phó Chủ tịch Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh cho biết hoạt động này nhằm triển khai triển khai kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, hồi tháng 4 vừa qua.

“Tổ công tác đã đi khảo sát nhiều sân bay trong cả nước. Chúng tôi vẫn đang chờ chủ trương để triển khai các bước tiếp theo” - ông Cảnh cho hay.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng. Ảnh: VĂN NỶ.
Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng. Ảnh: VĂN NỶ.

Trong Thông báo kết luận của Thủ tướng mà Văn phòng Chính phủ gửi về, sau cuộc làm việc với tỉnh Ninh Thuận, từ đề xuất của địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay lưỡng dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế - xã hội Ninh Thuận phát triển.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương trình Thủ tướng quyết định thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Tổ trưởng để chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá tổng thể về sân bay quân sự Thành Sơn cũng như một số sân bay quân sự khác trên cả nước, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý II-2022.

Ngoài vấn đề sân bay, Thủ tướng cũng có một số đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội Ninh Thuận, theo đó tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm, chưa đột phá.

Về tiềm năng, Ninh Thuận có diện tích rộng, mật độ dân số thấp, tốc độ gió và giờ nắng trung bình cao nhất cả nước. Đây là tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tiềm năng khác biệt, nổi trội để phát triển đột phá. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy tiềm năng khác biệt, nổi trội để phát triển đột phá. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ninh Thuận tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định rõ trụ cột để phát triển trong giai đoạn mới, trong đó tập trung phát triển năng lượng tái tạo nhất là năng lượng tái tạo trên biển.

Theo hướng ấy, Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan xem xét, nghiên cứu các kiến nghị của Ninh Thuận, như đầu tư đường dây 500kV Ninh Sơn – Chơn Thành; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná; phát triển phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; chuyển đổi diện tích đất tại khu vực có titan; quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận trở thành khu kinh tế ven biển của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.