Ninh Thuận: Chống lệnh cưỡng chế, năm người bị tạm giữ

(PL)- Sáng 11-8, lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) thực hiện lệnh cưỡng chế tháo gỡ rào chắn, lều trại do hộ bà Cao Thị Kính dựng lên nhiều tháng qua.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Ngọc Anh (đại diện hộ bà Kính) cùng ba người khác đã chuẩn bị sẵn nhiều bịch xăng, quẹt gas trên tay. Lực lượng cảnh sát áp sát, khống chế và dùng thiết bị chữa cháy không cho lửa phát cháy. Ngay sau đó, công an tạm giữ hành chính năm người để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào năm 2003, tỉnh Ninh Thuận quyết định thu hồi 9.595 m2 của hộ bà Kính làm Cụm công nghiệp Tháp Chàm. Cho rằng giá bồi thường thấp, hộ bà Kính liên tục khiếu nại, yêu cầu bồi thường số tiền trên 17 tỉ đồng. Hộ bà Kính khởi kiện nhưng đều bị tòa bác yêu cầu. UBND tỉnh xác định ba quyết định ban hành trước đây có sai sót nên đã ban hành ba quyết định khác và áp giá theo giá đất mới cùng các khoản khác với tổng số tiền là 3 tỉ đồng (trước đây trên 1 tỉ đồng) nhưng hộ bà Kính vẫn không đồng ý. Ngoài ra, hộ bà Kính còn khiếu nại yêu cầu bồi thường theo Luật Bồi thường trách nhiệm nhà nước.

Sau đó, tỉnh quyết định cho việc bồi thường này trên 1,1 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền thuê nhà trên 135 triệu đồng, bồi thường tài sản tạm giữ bị thất lạc trên 140 triệu đồng, thiệt hại phát sinh do không canh tác là 889 triệu đồng. Tổng số tiền bồi thường tính đến nay là trên 4 tỉ đồng nhưng hộ bà Kính không đồng ý, không hợp tác thỏa thuận bồi thường và dựng rào chắn cản đường ra vào cụm công nghiệp để đòi lại đất.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.