Ninh Thuận: 1 Nghị quyết của HĐND xã ban hành không từ cuộc họp HĐND

(PLO)- Nghị quyết của HĐND xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được ban hành từ cuộc họp của đại diện thường trực đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét, xử lý việc ban hành nghị quyết của HĐND xã Lâm Sơn có dấu hiệu sai sót.

Chỉ đạo này của UBND huyện Ninh Sơn được đưa ra ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Pháp Luật TP.HCM vào sáng cùng ngày.

Dân tố chính quyền xã tự ý làm đường không thông qua HĐND

Trước đó, người dân thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn phản ánh UBND xã này có dấu hiệu đầu tư sai mục đích đường dân sinh, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đó là UBND xã Lâm Sơn đã đầu tư làm đường giao thông nội thôn Tân Bình từ nhà ông Phong đến vườn lan bà Định.

nghị quyết 4.jpg
Người dân thôn Tân Bình bức xúc khi chính quyền đầu tư làm con đường vào trại lan. Ảnh: H.H

Theo người dân thôn Tân Bình, con đường này rất ít người đi lại do hầu như rất ít người dân sinh sống. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đầu tư chỉ nhằm phục vụ cho vườn lan của một doanh nghiệp tư nhân.

Ông Trần Văn Đôn (ngụ thôn Tân Bình) bức xúc phản ánh: con đường này thường ngày chỉ có công nhân của trại lan bà Định đi lại nên doanh nghiệp trên đã đổ đá bằng phẳng. Thế nhưng, chính quyền vẫn đầu tư đổ bê tông. Trong khi đó, con đường đi lại hàng ngày của gần 20 hộ gia đình từ quốc lộ 27 vào nhà ông Nguyễn Đình Viên thường xuyên lầy lội, người dân phải mượn đất người khác để làm đường đi.

Người dân càng bức xúc hơn khi trưởng thôn Tân Bình là đại biểu HĐND xã Lâm Sơn cho biết việc đầu tư làm con đường trên chưa được HĐND xã ra nghị quyết phân bổ vốn.

Tương tự, nhiều hộ gia đình ở thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn cũng bức xúc khi chính quyền làm đường nội đồng thôn Lập Lá từ nhà ông Chí đến đường Gòn – Lập Lá. Người dân cho rằng việc đầu tư làm con đường này chưa được HĐND xã Lâm Sơn thông qua nghị quyết. Trong khi đó, con đường bê tông đoạn từ quốc lộ 27 đi suối ông Đề đã có nghị quyết HĐND xã nhưng không được triển khai.

Tại cuộc họp dân thôn Tân Bình ngày 23-11, đại diện HĐND xã Lâm Sơn thừa nhận HĐND xã chưa có nghị quyết về đầu tư con đường từ nhà ông Phong vào trại lan bà Định.

Ban hành nghị quyết HĐND từ cuộc họp đại diện bốn cơ quan

Trả lời PV, ông Lê Thành Tú, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, nói UBND huyện Ninh Sơn đã phân bổ nguồn vốn trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia cho UBND xã Lâm Sơn đầu tư thi công 9 con đường. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và cấp bách của người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã Lâm Sơn.

nghị quyết 3.jpg
Xã Lâm Sơn đã làm tờ trình xin kinh phí thi công đường bị xói lở cho người dân. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, do kinh phí nguồn cân đối ngân sách tại địa phương còn hạn hẹp, hụt nguồn thu, không đủ khả năng đối ứng, UBND huyện đã cắt giảm ba hạng mục. Trong đó, con đường bê tông hóa từ quốc lộ 27 đi suối ông Đề mà người dân thôn Lập Lá kiến nghị đã bị cắt giảm.

Theo chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, HĐND xã Lâm Sơn đã ban hành nghị quyết số 10 để thông qua danh mục đầu tư công đối với con đường mà người dân thôn Tân Bình bức xúc.

Theo đó, nghị quyết số 10 thông danh mục đầu tư ba công trình gồm nâng cấp, cải tạo đường liên thôn Lâm Quý đi Tầm Ngân 2; xây dựng đường nội thôn Tân Bình (từ nhà ông Phong đến vườn lan bà Định); xây dựng đường nội đồng thôn Lập Lá.

Tuy nhiên, ông Lê Thành Tú thừa nhận nghị quyết số 10 được ban hành từ cuộc họp của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Lâm Sơn. Ông Tú nói tại cuộc họp HĐND xã Lâm Sơn mới đây, HĐND chỉ thông qua một trong số ba công trình tại nghị quyết số 10.

Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn đổ lỗi cho công chức địa chính đã thiếu sót đưa hai công trình còn lại vào tờ trình của UBND xã. Sau khi phát hiện thiếu sót, ông Tú xin ý kiến và tổ chức cuộc họp thường trực bốn bên để thông qua nghị quyết như đã nêu trên.

Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch HĐND xã Lâm Sơn, xác nhận sự việc trên. Đồng thời, bà Hải thừa nhận cuộc họp này không có biên bản mà chỉ ghi vào sổ tay.

PV hỏi việc ban hành nghị quyết như vậy có đúng quy định? Chủ tịch HĐND xã Lâm Sơn thừa nhận sai sót. Bà Hải giải thích là do áp lực giải ngân vốn đầu tư công để làm đường cho người dân nên phải làm như vậy để ban hành nghị quyết số 10.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn nói theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết 629-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực HĐND sau khi phát hiện sai sót phải triệu tập cuộc họp HĐND bất thường hoặc chuyên đề để thông qua nghị quyết.

Sau cuộc họp với người dân thôn Tân Bình vào ngày 23-11, UBND xã Lâm Sơn đã làm tờ trình gửi UBND huyện xem xét phân bổ kinh phí đầu tư hai con đường mà người dân kiến nghị.

Cụ thể: đường từ quốc lộ 27 vào đến nhà ông Nguyễn Đình Viên dài 250 m và đường từ bờ kinh vào đến nhà bà Tài kim dài 150 m.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.