Những thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

(PLO)- Trong danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các bộ trưởng, thứ trưởng và trưởng ngành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng Bầu cử quốc gia hôm 21-3 đã công bố kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI với 500 người. Trong số này có các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

pham-thi-thanh-tra-can-bo-bi-ky-luat-oan-duoc-xin-loi-va-phuc-hoi-quyen-loi.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang (sinh năm 1960), Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương này.

Đại tướng Lương Tam Quang (sinh năm 1965), Bộ trưởng Công an, lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên và trúng cử.

Le-Hoai-Trung-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (sinh năm 1961) là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Lần này, ông tiếp tục trúng cử vào Quốc hội khóa XVI tại TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh năm 1973 cũng lần đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử tại TP Cần Thơ.

Trong lần thứ hai ứng cử, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967) đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM. Trước đó, ở khóa XV, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình là đại biểu của tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 trong lần thứ hai ứng cử tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri. Cả hai lần ông đều ứng cử tại tỉnh Điện Biên.

Trong danh sách còn có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trúng cử tại tỉnh Cao Bằng, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trúng cử tại Hà Nội.

Hoang-Minh-Son.jpg
Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Bắc Ninh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đã trúng cử tại tỉnh Sơn La.

bo-truong-y-te-dao-hong-lan.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Tại TP Hải Phòng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã ứng cử và trúng cử tại địa phương này, trước đó ở khóa XV ông thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có tên của nhiều thứ trưởng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp; Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trúng cử tại tỉnh Thanh Hóa; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trúng cử tại TP.HCM.

NGUYEN-TAN-CUONG-thanh-lap-bo-tu-lenh-phao-binh-ten-lua.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trúng cử tại tỉnh Lào Cai.

giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-vu-hai-quan-lam-thu-truong-thuong-truc-bo-kh-cn-2.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trúng cử tại tỉnh Quảng Ngãi; Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trúng cử tại TP Hà Nội.

Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu. Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.