Những sở, ngành nào ở Khánh Hòa phải sáp nhập?

(PLO)- Nhiều sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa sẽ sáp nhập thành cơ quan mới, hoàn thành đề án trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện ngay việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 25-11-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, đảm bảo bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

tỉnh Khánh Hòa.webp
Nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa sẽ thực hiện sáp nhập. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sáp nhập, tinh giảm 6 sở

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền địa phương để báo cáo cấp trên. Trong đó, lưu ý định hướng sắp xếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông tương tự như Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp chủ động rà soát sắp xếp đầu mối bên trong (phòng, ban, trung tâm, chi cục); đảm bảo giảm 10-15% đầu mối, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, không duy trì mô hình cấp trung gian.

Khẩn trương xây dựng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế liên quan đến ngành mình, hoàn thành trước ngày 20-12.

Các sở sẽ sáp nhập gồm Kế hoạch- Đầu tư với Tài chính, Xây dựng với Giao thông vận tải, NN&PTNT với TN&MT; Văn hóa- Thể thao với Du lịch; Khoa học- công nghệ với Sở Thông tin và Truyền thông, Nội vụ với LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ liên quan cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Dân tộc.

Sở Ngoại vụ sáp nhập vào Văn phòng UBND tỉnh. Ban dân tộc được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH xây dựng đề án chuyển Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ sáp nhập vào Ban Dân tộc để thành lập Ban Dân tộc Tôn giáo; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giảm nghèo từ Sở LĐ-TB&XH.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sáp nhập với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT.

Dừng các công tác tuyển dụng, bổ nhiệm

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào công chức; bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử giữ chức vụ cao hơn hoặc cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trừ các trường hợp thật sự cần thiết thì phải rà soát kỹ, xin ý kiến, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét.

Đối với các đơn vị không thuộc diện dự kiến phải sắp xếp phải chủ động rà soát để tinh gọn bộ máy bên trong và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc (phấn đấu giảm tối thiểu 10-15% đầu mối tổ chức bên trong).

Sở Nội vụ được giao trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, các tổ chức hội đặc thù, trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 31-12.

Đồng thời, chủ trì tham mưu thực hiện việc sắp xếp các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời chủ động rà soát, xác định yêu cầu, tiêu chuẩn để có phương án sắp xếp phù hợp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp ngay các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng, phương án của Trung ương và của tỉnh; hoàn thành trước ngày 15-12.

Trong đó, lưu ý phương án chuyển chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo của Phòng Nội vụ về Phòng Dân tộc thành Phòng Dân tộc - Tôn giáo tại các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Các huyện, thị xã, thành phố còn lại chuyển chức năng của Phòng Dân tộc và quản lý nhà nước về tôn giáo về Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện. Nghiên cứu sắp xếp các phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, LĐ-TB&XH, Y tế...

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình sắp xếp, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đến công chức, viên chức, người lao động, không làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh giảm biên chế; đảm bảo bộ máy mới phải hoạt động hiệu quả hơn bộ máy cũ và ổn định hoạt động ngay, công việc phải thông suốt, không gián đoạn, ngắt quãng, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội và người dân, doanh nghiệp; đảm bảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.