Những quảng cáo phản cảm của sao Việt

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã hơn một lần bị "ném đá" khi góp mặt trong các quảng cáo phản cảm. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng dính ồn ào vì không cân nhắc kịch bản quảng cáo.

Nhập mô tả cho ảnh
MV Ngọc Trinh quảng cáo sữa tắm đang là chủ đề bàn tán của dư luận. Trong đoạn clip mà "nữ hoàng nội y" chia sẻ trên trang cá nhân, cô thoải mái cởi bỏ bộ đầm và diện nội y đỏ rực bước vào bồn tắm. Những cảnh trút bỏ xiêm y cùng nhiều động tác khêu gợi của Ngọc Trinh khiến nhiều người thấy "dị ứng". Hai nhân vật phụ trong MV cũng có không ít hành động phản cảm.

Nhập mô tả cho ảnh
Điều đáng nói là những hình ảnh phản cảm này lại gắn vào thông điệp thiêng liêng là hướng về Hoàng Sa - Trường Sa. Theo đó, khi mua một chai sữa tắm, người dùng đã ủng hộ biển đảo quê hương 1.000 đồng.
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng gây xôn xao khi nhận lời làm đại diện cho một thương hiệu mỳ ăn liền. Ngoài chuyện cát-xê bạc tỷ, cô còn phải
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng gây xôn xao khi nhận lời làm đại diện cho một thương hiệu mỳ ăn liền. Ngoài chuyện cát-xê bạc tỷ, cô còn phải "hứng đá" vì diện đồ thiếu vải, mỏng manh khi thực hiện quảng cáo.
Nhập mô tả cho ảnh
"Nữ hoàng nội y" từng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận khi tham gia chiến dịch quảng cáo cho một loại đồ uống năm 2012. Theo ý tưởng của nhà sản xuất, Ngọc Trinh cùng Hoàng Yến, Yến Trang đều diện đồ kiệm vải và không ngại tạo dáng gợi cảm khi đổ nước uống lên người.
Nhập mô tả cho ảnh
Khi những hình ảnh hậu trường của clip quảng cáo này xuất hiện trên mạng Internet, ba người đẹp càng bị chỉ trích nhiều hơn. Đa phần các ý kiến đều cho rằng những cử chỉ của Ngọc Trinh, Hoàng Yến và Yến Trang thiếu tính nghệ thuật nhưng có thừa sự phản cảm và gợi dục.
Nhập mô tả cho ảnh
Thậm chí, "Én chị" và Ngọc Trinh còn bị ví von với các cô người mẫu của Playboy.
Nhập mô tả cho ảnh
Trà Ngọc Hằng là một trường hợp góp mặt trong những clip quảng cáo phản cảm khác. Tham gia chiến dịch PR cho một thương hiệu bánh, cô xuất hiện cùng Chan Than San và Don Nguyễn.
Nhập mô tả cho ảnh
Cảnh Chan Than San mát-xa cho Trà Ngọc Hằng cùng những biểu hiện cảm xúc khá "nặng đô"của hai người sau đó khiến khán giả thấy tức mắt.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhưng đỉnh điểm của sự phản cảm là khi Chan Than San bỏ rơi Trà Ngọc để tới liếm môi Don Nguyễn chỉ vì một miếng bánh. Nội dung quảng cáo nghèo nàn và ý đồ câu khách lộ liễu của clip này khiến bộ ba nhân vật chính vướng nhiều tai tiếng.
Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy là một gương mặt quảng cáo sáng giá. Tuy nhiên, cô từng mắc sai lầm khi tham gia chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu dầu gội đầu. Trong clip quảng cáo này, Mai Phương Thúy đóng vai cô gái có mái tóc óng mượt theo bạn trai về gặp gia đình. Nhưng trước câu hỏi của mẹ chàng trai: “Cháu duỗi tóc ở tiệm à?”, cô gái xinh đẹp đáp cụt lủn: : “À không, chỉ là ... thôi!”.
Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy là một gương mặt quảng cáo sáng giá. Tuy nhiên, cô từng mắc sai lầm khi tham gia chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu dầu gội đầu. Trong clip quảng cáo này, Mai Phương Thúy đóng vai cô gái có mái tóc óng mượt theo bạn trai về gặp gia đình. Nhưng trước câu hỏi của mẹ chàng trai: “Cháu duỗi tóc ở tiệm à?”, cô gái xinh đẹp đáp cụt lủn: : “À không, chỉ là ... thôi!”.
Nhập mô tả cho ảnh
Câu trả lời của nhân vật do Mai Phương Thúy đóng bị cho là vô lễ, không phù hợp với lối sống của người Việt. Nhiều khán giả cảm thấy chướng tai và cho rằng đây là cách cư xử thiếu lễ độ, không tôn trọng đối với người trên. Bản thân Hoa hậu Việt Nam cũng lên tiếng thanh minh nhưng thiện cảm khán giả dành cô đã giảm bớt.
Theo G.A. (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.