Những 'quả bom nước' treo trên núi cao ở Khánh Hòa

(PLO)- UBND xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ các khu đất không được tích nước trong các hồ chứa trên núi cao, tránh sự cố đáng tiếc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, ông Cao Minh Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND xã đã yêu cầu chủ khu đất không được bơm, tích nước vào bốn hồ chứa nằm trên đỉnh đồi ở thôn Ko Róa.

Việc này, theo ông Mỹ là để đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ dân bên dưới, đặc biệt là trong mùa mưa bão này.

Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn cũng cho biết, ngoài bốn hồ chứa nói trên, xã cũng đã cho rà soát, kiểm tra tất cả các rẫy của người dân để nắm bắt tình hình thực tế những vị trí có hồ chứa nhân tạo.

hồ chứa.jpg
Bốn hồ chứa nước trên đỉnh núi ở xã Tây Khánh Sơn. Ảnh: NH

“Những hộ đào hồ chứa để tích nước phục vụ tưới cây lâu năm đều phải cam kết đảm bảo an toàn. Những vị trí xung yếu bắt buộc không được tích nước, số còn lại chỉ được tích nước vào mùa khô. Nếu chủ đất cố tình bơm nước tưới vào các hồ chứa, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”- ông Vỹ nói.

Hồi tháng 8-2025, sau trận mưa lớn, hàng trăm khối đất, đá trên đồi trồng sầu riêng ở thôn Ko Róa đã tràn xuống khu vực dân cư gây thiệt hại tài sản của người dân. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng khiến các hộ dân sống bên dưới rất lo lắng.

z7184734715370_8ad1420bf630edf2ef8f0b3146685424.jpg
Người dân dùng bao tải kè chắn sau sự cố đất đá tràn xuống khu dân cư, hồi tháng 8-2025. Ảnh: NH

Sau sự cố, UBND xã Tây Khánh Sơn kiểm tra và phát hiện chủ đất đã cho đào hồ lớn, đắp bờ để tạo hồ tích trữ nước phục vụ tưới sầu riêng.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa, cho hay địa phương đã tiến hành kiểm tra việc tích nước hồ chứa các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, dự án Trại heo giống Việt Nam của ông Lê Văn Dũng (người địa phương) nằm trên lưng chừng đồi thuộc thôn Tân Phong, hình thành nhiều hồ chứa lớn.

“Khu vực làm hồ chứa nằm trên cao thì sẽ rất nguy hiểm”, ông P (ngụ thôn Tân Phong) lo ngại.

Theo ghi nhận của PV, dự án Trại heo giống Việt Nam nằm trên một quả đồi. Chủ đầu tư tiến hành đào hố sâu, tạo ra khu vực có hình bậc thang nhiều cấp và nhiều hồ chứa có nguy cơ sạt lở, xói mòn.

Trả lời PV về dự án trên, ông Nguyễn Hữu Nam cho biết những hồ này là hồ xử lý nước thải và chưa tích nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh vừa kiểm tra và ra quyết định xử phạt đối với ông Lê Văn Dũng.

trại heo không phép.JPG
Chủ trại heo cho đào khoét núi tạo thành hố sâu ở xã Hòa Trí. Ảnh: HUỲNH HẢI

Chủ tịch UBND xã Hòa Trí thông tin thêm, trang trại này hiện chưa tích nước và chủ yếu sử dụng nước máy đô thị để chăn nuôi.

“Trên bàn xã Hòa Trí thời gian qua chưa có mưa nên các hồ chứa không có nước. Chúng tôi sẽ chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng và công an xã đi kiểm tra thường xuyên”- ông Nguyễn Hữu Nam nói.

Liên quan đến hai trại heo của ông Lê Văn Dũng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 223 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Chiều 3-11, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phương, đặc khu rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão; đảm bảo an toàn người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển; các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Đồng thời, kiểm tra, rà soát và chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn các hồ, ao tích nước phục vụ tưới cây, chăn nuôi, sinh hoạt trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa khẩn trương thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Đặc biệt, khẩn trương tổ chức kiểm tra các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, lưu ý các hồ chứa của các cá nhân, doanh nghiệp, để kịp thời có các giải pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.