Những lâu đài của Saddam ngày nay

Cố tổng thống Iraq Saddam Hussein có tới 81 dinh thự trên khắp cả nước, nhưng giờ đây hầu hết những tòa nhà tráng lệ được biến thành căn cứ quân sự của Mỹ.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 1

Tòa lâu đài Al-Faw Palace (Baghdad) này bị biến thành trụ sở của liên quân Mỹ từ năm 2004.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 2

Với hơn 60 phòng, lâu đài al-Faw Palace giờ đây chứa đầy các tướng lĩnh và quân nhân.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 3

Trong một cuộc phỏng vấn trên một blog kiến trúc, nhà nhiếp ảnh Richard Mosse - tác giả những bức ảnh này - bình luận: "Saddam xây lâu đài ở mọi thành phố và coi đó là biểu tượng cho quyền lực của ông ta. Các tòa lâu đài ở Iraq là một sự nhắc nhở liên tục về sự hiện diện của ông ta. Một tòa lâu đài trong thành phố sẽ không chỉ mang đến cảm giác rằng ông ấy ở đâu đây, mà là ông ấy ở khắp nơi".

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 4

Để chụp những bức ảnh này, Moose đã tới 6 trong số 81 tòa lâu đài. Đây, các binh sĩ Mỹ đang ngồi bên nơi từng là bể bơi trong lâu đài của con trai Saddam Hussein, Uday.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 5

Nhà nhiếp ảnh đặt tên cho dự án ảnh của mình là "Breach", một từ gợi liên tưởng đến sự thay thế. "Điều thú vị nhất đối với tôi", Mosse cho biết, "là việc quân đội Mỹ ngay lập tức chọn các dinh thự của Saddam để đóng trại. Nếu anh đang cố thuyết phục người Iraq rằng anh đã giải phóng họ khỏi một kẻ độc tài, thì sao anh lại ngồi đúng vào cái ghế của ông ta?".

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 6

Cái hồ bao quanh lâu đài al-Faw. Không ai bơi ở đây nữa, bởi hồ đã bị biến thành cái ao tù chứa chất thải của căn cứ quân sự đóng ở lâu đài.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 7

Bị hủy hoại bởi những trận bom năm 2003, dinh thự của Uday Hussein đã bị cướp bóc trong suốt những năm sau đó. Di sản còn lại là đây.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 8

Các vách ngăn bằng gỗ dán được dựng lên bên trong lâu đài "Sinh nhật". Tòa nhà được đặt tên như vậy bởi Saddam Husein chỉ đến đây một lần mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 9

Những cảnh tượng tạm bợ trong lâu đài. Khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq trong thời gian tới, các lâu đài sẽ được trả lại cho người dân Iraq.

Những lâu đài của Saddam ngày nay ảnh 10

Khi được hỏi vì sao lại theo đuổi dự án này, Mosse nói: "Tôi rất thích ý tưởng cho rằng lịch sử là một cái gì đó được viết đi viết lại liên tục, và kiến trúc là thứ có thể tiết lộ những cách thức chúng ta thay đổi quá khứ và xây dựng tương lai, công trình kiến trúc là nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai hội tụ".

Mai Trang - VNE (theo Time)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.