Quan sát nghị trường

Những điểm sáng trong ngày khai mạc Quốc hội

(PLO)- Trong ngày khai mạc quốc hội, chính phủ nhìn thẳng những khó khăn, thách thức cũng sẽ là một động lực cho phát triển. Bởi khi bắt đầu nhìn ra những hạn chế, tồn tại thì cũng chính là lúc nhìn ra cách thức để biến thách thức thành cơ hội!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hình ảnh bên lề kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XV cho thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH bước vào ngày khai mạc với vẻ mặt vui tươi, phấn khởi. Bởi ở Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, những định hướng lớn, những đánh giá của Trung ương trong nửa đầu nhiệm kỳ đã khích lệ cả hệ thống chính trị.

Và khi kỳ họp khai mạc, những báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… đều có những điểm sáng đáng phải nhắc đến.

“Lần đầu tiên tổng thống Mỹ thăm Việt Nam theo lời mời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là sự khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Đảng và người đứng đầu Đảng ta. Kết quả hoạt động đối ngoại đã nâng tầm vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế; mở ra cơ hội mới để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, cử tri và Nhân dân thông qua báo cáo của MTTQ đã nói như vậy. Trong báo cáo của Chính phủ và trong báo cáo thẩm tra cũng đề cập đến vị thế mới mà Việt Nam đã đạt được.

Nhưng không chỉ có thế, cả Chính phủ và QH đều nhìn nhận những thành tựu mà trong khó khăn cả đất nước đều nỗ lực: 659 km cao tốc đã hoàn thành, xuất siêu 22 tỉ USD, nhiều dự án năng lượng lớn đã được đưa vào vận hành, có 8/12 dự án thua lỗ kéo dài, trùm mền đắp chiếu bước đầu được xử lý hiệu quả…

Mà những điều trên không chỉ có trong báo cáo của Chính phủ, của đại biểu QH trả lời truyền thông trước kỳ họp, mà lúc bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập và lưu ý rằng: Đây không phải là thành tích để báo cáo, mà là kinh nghiệm về chỉ đạo, về hành động để biết cách làm, biết cách xử lý các vấn đề khó khăn.

Dĩ nhiên còn có một điểm sáng nữa cũng phải đề cập: Đó là việc nhìn thẳng vào sự thật. Có lẽ không đợi báo cáo thẩm tra hay các đại biểu QH khác chỉ ra, Chính phủ đã thẳng thắn thừa nhận rằng còn rất nhiều điều chưa thể như kỳ vọng. Đó là tăng trưởng không đạt mục tiêu, là một bộ phận nhân dân vẫn sống thiếu thốn, là thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu… Tựu trung lại còn nhiều mục tiêu chưa đạt và còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Sự nhìn thẳng ấy trong bối cảnh khó khăn, thách thức còn lớn và rủi ro còn tiềm ẩn cũng sẽ là một động lực cho phát triển. Bởi khi bắt đầu nhìn ra những hạn chế, tồn tại thì cũng chính là lúc nhìn ra cách thức để biến thách thức thành cơ hội!

QH, cơ quan đại diện cho cử tri cả nước chắc chắn sẽ đồng tình với những điều này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.