Những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm

(PLO)- Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nói về sáu trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương Việt Nam – Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh) từ ngày 28 đến 30-10 theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm.

6-tru-cot-hop-tac-cua-quan-he-viet-nam-anh-khi-nang-cap-len-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer. Ảnh: TTXVN

Kết quả nổi bật, ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư

.Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật và ý nghĩa của chuyến công tác vừa qua tại Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm?

+ Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Như chúng ta đã biết, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Anh) từ ngày 28 đến 30-10 theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thực chất.

Trước hết, dấu ấn nổi bật của chuyến thăm là việc Việt Nam và Anh đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống các khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

6 trụ cột hợp tác của quan hệ Việt Nam – Anh khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới, cũng như trong trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Anh đã thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định sáu trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương.

Cụ thể, tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng; hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Thứ hai, trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí, ký kết nhiều thoả thuận hợp tác quan trọng, với nhiều nội dung thực chất, cụ thể, trong nhiều lĩnh vực mới, có ý nghĩa đối với sự phát triển của hai nước, nhất là về hợp tác giữa các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, cơ sở giáo dục giữa hai nước, cũng như giữa các cơ quan, thành phố lớn của mỗi bên.

Anh là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới, đồng thời đi đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, vì vậy khuôn khổ hợp tác mới đã mở ra cơ hội cho hai bên.

Một số doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và tổ chức của Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và giáo dục - đào tạo.

Thứ ba, trong trao đổi, các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford của Tổng Bí thư Tô Lâm được được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao, xem đây là một đóng góp quan trọng để làm rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Một điều cũng quan trọng là việc các đối tác Anh bày tỏ sẵn sàng sớm triển khai các nội dung đã được nhất trí trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Cụ thể như thiết lập các cơ chế đối thoại mới nhằm cải thiện môi trường kinh doanh giữa hai nước, tạo điều kiện triển khai và rà soát hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) cũng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thứ tư, chuyến thăm cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở châu Âu, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò của ASEAN, cũng như quan hệ ASEAN – châu Âu, vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố.

Thứ năm, chuyến thăm góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Anh, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người Việt Nam tại Anh. Động viên cộng đồng có những đóng góp ngày càng thiết thực hơn nữa vào sự phát triển, vươn lên của đất nước, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt giành nhiều thành quả trong các lĩnh vực tại Anh.

Với các kết quả quan trọng đó, chuyến thăm rất có ý nghĩa không chỉ đối với việc thúc đẩy quan hệ của ta với một nước lớn tại châu Âu và trên thế giới, mà còn tạo thêm những điều kiện, xung lực mới cho việc tranh thủ thêm những điều kiện thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với việc thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh, một Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới và là một trong những trung tâm lớn của thế giới về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, Việt Nam đã tiếp tục thực hiện một cách tích cực và chủ động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ.

Chuyến thăm đã mang thông điệp nhất quán về đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại của ta, thúc đẩy hài hòa quan hệ với các đối tác ở khu vực khác. Các trao đổi, nhất trí của phía Anh với ta cũng thể hiện sự coi trọng của bạn đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, các thành quả của ta trong quá trình phát triển, đổi mới gần 40 năm qua.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, việc ta có khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đưa tổng số Đối tác chiến lược toàn diện của ta lên 14, góp phần vào việc củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, nâng cao vị thế của Đảng. Quan hệ Việt – Anh được mở ra một chương mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, tạo nền tảng hợp tác có tính định hướng chiến lược dài hạn trên mọi lĩnh vực.

Việc các cơ quan, tổ chức, tập đoàn của ta đạt các thoả thuận với phía Anh cũng cho thấy năng lực và khả năng ở tầm mức mới trong tham gia các lĩnh vực hợp tác mới, quan trọng với quốc tế.

Định hướng lớn để triển khai các kết quả đạt được trong chuyến công tác

.Vậy thời gian tới, những định hướng lớn nhằm triển khai các kết quả quan trọng đạt được qua chuyến công tác vừa qua tại Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm là gì?

+ Có thể nói những thành quả hết sức tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland vừa qua của Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương lên một cấp độ mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn. Đây là sự khẳng định rõ ràng rằng mỗi bên không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ của nhau, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban ngành và địa phương, Việt Nam sẽ cùng Anh triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, nhất là Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Kế hoạch hành động chung để cụ thể hoá Tuyên bố chung. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Quá trình đó tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, chú trọng tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tương xứng với tầm vóc quan hệ mới hiện nay. Thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có và các cơ chế hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu thực tế.

Vấn đề quan trọng không chỉ dừng lại ở việc ký kết, mà là quá trình thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, vừa thể hiện cam kết của Việt Nam, vừa tận dụng tốt các cơ hội và điều kiện thuận lợi mà các thỏa thuận này mang lại.

Để làm được điều này, mỗi bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần rà soát, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận ký kết để thực sự phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhất các mục tiêu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.

Hai là, chú trọng đẩy mạnh các đề xuất, sáng kiến trong hợp tác giữa thế mạnh của Anh trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi năng lượng bền vững, công nghệ cao, y sinh... với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển của Việt Nam.

Ba là, tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ và tăng cường vai trò trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN; thúc đẩy mối quan hệ thương mại dựa trên cơ sở luật lệ và bình đẳng; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, bảo vệ các hệ thống tài chính.

Bốn là, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mặt công tác quan trọng trong các lĩnh vực khác như giao lưu văn hóa, công tác người Việt Nam tại Anh.

Mặc dù tình hình quốc tế và khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, song Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi mới cần được tận dụng hiệu quả. Việc tranh thủ các thỏa thuận quốc tế và các khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực trụ cột sẽ giúp Việt Nam bổ sung những nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.