Những con số ấn tượng về 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLO)- 100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Ngày 2-2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1277, điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương. Trong đó, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI được giữ nguyên là 217 người.

Đến hết ngày 8-2, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

đại biểu quốc hội.jpg
100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách 217 người ở Trung ương để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

217 người được giới thiệu ứng cử đạt 100% tín nhiệm

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, cho biết hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định.

Kết quả, 217/217 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

Từ ngày 4 đến 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập, chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.

Theo cơ cấu, có 10 người ứng cử ĐBQH thuộc các cơ quan Đảng; 2 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước; 145 nhân sự thuộc các cơ quan của Quốc hội (ĐBQH chuyên trách ở Trung ương); 15 ứng viên của khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; 14 người thuộc Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng); 3 nhân sự thuộc Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng); 25 người thuộc khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi đơn vị có một người ứng cử.

Tất cả những người này đều được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử và không có các vụ việc cử tri nêu cần xác minh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết thêm trong số 217 nhân sự ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa mới có 152 người tái cử; 48 nhân sự là nữ; 5 người ngoài Đảng và 23 người dân tộc thiểu số.

Về trình độ, có 22 người là giáo sư, phó giáo sư (9,67%), 78 người là tiến sĩ (35,94%); 89 Thạc sĩ (41%) và 28 người có trình độ đại học, cử nhân (12,9%).

đại biểu quốc hội 2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, cho ý kiến với danh sách tổng hợp kết quả tín nhiệm của cử tri, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Lựa chọn người thực sự tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử ĐBQH, đảm bảo chính xác, kỹ lưỡng thông tin của người ứng cử.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn người ứng cử khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng.

Sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để công bố danh sách chính thức.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử ĐBQH gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.