Những cán bộ nào sẽ được đưa vào 'tầm ngắm' của bí thư Thăng?

(PLO)- Đó là những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém; không làm đúng nhiệm vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân dân...

Sáng 23-6, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 6 đã bế mạc. Ủy viên Bộ Chính, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thăng cho biết hội nghị cơ bản đồng tình tờ trình của UBND TP về tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm. Theo ông Thăng, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng khá, đầu tư trong nước có triển biến tích cực, công tác quản lý đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Thăng cũng cho hay kinh tế TP còn khó khăn, đầu tư nước ngoài giảm 35% so với cùng kỳ, vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được đạt yêu cầu…

bí thư thăng phát biểu chỉ đạo

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Đảng bộ TP khóa X. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung đã đề ra. Thực hiện thí điểm những vấn đề mới phát sinh ở TP; khẩn trương ban hành triển khai đề án công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu ban hành chính sách mới để hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; khẩn trương thành lập trung tâm hóa chất; di dời các cơ sở gây ô nhiễm, nhà ở trên và ven kênh rạch; cải tạo và thay mới chung cư cũ” - ông Thăng nói.

bí thư thăng tại phiên bế mạc hội nghị thành ủy

Quang cảnh hội nghị lần thứ 6 Đảng bộ TP khóa X. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bí thư Thăng yêu cầu đẩy nhanh công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phát triển không gian đô thị theo hướng Tây Bắc - Củ Chi, Cần Giờ để khai thác tối đa tiềm năng của thành phố; tổ chức triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình giao thông trọng điểm; huy động nguồn lực trong và ngoài nước, mời gọi đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư để triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, tập trung xử lý các nút giao thông, đường cao tốc liên tỉnh, đẩy mạnh liên kết, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đối với lĩnh vực an ninh, ông Thăng yêu cầu phát hiện kịp thời các diễn biến tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, ông Thăng chỉ đạo các cấp xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng địa phương. “Mục tiêu nhiệm vụ là rất cụ thể nên cần đề ra những giải pháp cụ thể. Kiên quyết xử lý cán bộ công chức không làm đúng nhiệm vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân dân” - ông Thăng nói.

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP X về công tác vận động nhân dân, Bí thư Thăng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm với xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

"Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém" - ông Thăng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.